Công như trận Myanmar, VN sẽ nhận quả đắng ở bán kết

Duy trì kiểu đá thiếu quyết đoán, phung phí cơ hội như với Myanmar, Việt Nam sẽ gục ngã.

Sau trận hòa vừa rồi, hiện Myanmar đang dẫn đầu bảng A khi cùng số điểm với hiệu số bàn thắng với Việt Nam, chỉ hơn về thành tích ghi bàn. Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam vẫn sáng hơn 2 đối thủ cạnh tranh là Myanmar và Malaysia.

Bởi ở lượt trận cuối, 2 đối thủ này sẽ phải cạnh tranh nhau để giành chiếc vé vào bán kết. Trong khi đó, Việt Nam chỉ phải tiếp đội bóng dưới cơ Campuchia trên sân nhà.

Một trận hòa là đủ để Việt Nam bước vào vòng sau với vị trí nhì bảng A. Nếu thắng nhẹ Campuchia, Myanmar cùng thắng Malaysia, hai đội sẽ phải xét các chỉ số phụ để xác định ngôi đầu bảng. Còn nếu thắng đậm Campuchia, Việt Nam chắc chắn ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại ngay từ vòng bảng. Dù không ai nghĩ đến, nhưng nguy cơ này vẫn có thể xảy ra nếu để thua Campuchia trên sân nhà, trong khi Malaysia thắng đậm Myanmar.

Đến thời điểm này, có thể nói bảng A cũng chưa ngã ngũ để xác định được các vị trí nhất nhì của bảng để bước vào lượt trận bán kết.

Người Thái bất ngờ có một thế trận bạc nhược trước Philippines và chấp nhận kết quả hòa

Tuy nhiên, nhìn sang bảng B, cục diện bảng đấu này còn khó lường hơn với những gì vừa diễn ra sau lượt trận tối ngày 21/11. Thái Lan hòa Philippines trong khi Singapore vùi dập Đông Timor không thương tiếc.

Hiện chỉ xác nhận được chắc chắn hai cái tên bị loại là Indonesia - nhà đương kim Á quân giải đấu và Đông Timor. Còn cơ hội tự quyết vẫn chia đều cho cả 3 đội còn lại trong bảng này.

Cửa Philippines rộng hơn cả khi lượt cuối làm khách trên sân Indonesia đã hết động lực. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để Philippines tự quyết tấm vé đi tiếp với ngôi nhì bảng B. Thậm chí, nếu Philippines thua Indonesia mà Singapore thua Thái Lan thì đội bóng của HLV Eriksson vẫn giành ngôi nhì bảng.

Trong khi đó, trận Thái Lan - Singapore dường như là chung kết tranh một vé của bảng B. Thái Lan có lợi thế sân nhà và chỉ cần hòa là giành vé vào bán kết. Thậm chí, nếu Philippines không thắng Indonesia thì kết quả hòa cũng đảm bảo ngôi đầu bảng cho người Thái. Trong trường hợp Thái Lan thua nhẹ, họ cũng có thể đi tiếp nếu Philippines thua Indonesia.

Singapore gần như chỉ còn một đường là thắng Thái Lan để tự quyết số phận của mình. Tuy nhiên, bản thân Thái Lan vẫn đứng trước nguy cơ bị loại khi Singapore thắng người Thái, đồng thời Philippines chỉ cần hòa trước Indonesia.

Khả năng Việt Nam để thua và bị loại từ vòng bảng là rất nhỏ, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Nhiệm vụ của các cầu thủ Việt Nam bây giờ là cầm chắc tấm vé đi tiếp qua trận đấu cuối cùng vòng bảng ngày 24/11 tới.

Các cầu thủ hàng công của Việt Nam đã phí phạm khoảng 15 cơ hội trong trận gặp Myanmar

Còn đối thủ là ai trong vòng bán kết, có lẽ không quá phải suy nghĩ đến. Thực tế Việt Nam đang là đội mạnh, thậm chí được đánh giá là vượt qua người Thái và mạnh nhất khu vực. Bản thân các kênh thể thao quốc tế như Fox Sport, hoặc các tờ báo Hàn Quốc, Thái Lan... đã dùng những mỹ từ như đội bóng hùng mạnh để nói về Việt Nam.

Trong vị thế ấy, và những gì Việt Nam đã chứng tỏ được cho thấy người Thái, Singapore, hay Philippines cần phải né gặp đội tuyển của chúng ta hơn là Việt Nam lo ngại trước bất kỳ đối thủ nào.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi đội bóng đi tiếp đều xứng đáng có cơ hội vô địch với những gì đã thể hiện. Nếu tiếp tục duy trì lối tấn công hời hợt như trận đấu với Myanmar, sẽ không còn cơ hội để các chân sút của Việt Nam phung phí.

Nhìn lại những gì hàng công Việt Nam thể hiện, nói một cách mỉa mai thì các cầu thủ đã làm rất tốt việc biến bàn thắng thành cơ hội với những pha dứt điểm vội vàng, thiếu chính xác. Thay vì có đủ thời gian để nắn nót đưa trái bóng vào góc hiểm cần đến, những lười gươm của Việt Nam chỉ làm tốt nhất nhiệm vụ sút bóng vào vị trí của thủ môn đối phương.

Duy trì kiểu đá thiếu quyết đoán và không thể kết liễu trận đấu như cách mà Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức... đã làm với Myanmar, Việt Nam có thể sẽ phải gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/cong-nhu-tran-myanmar-vn-se-nhan-qua-dang-o-ban-ket-3369638/