Công Phượng, Bùi Tiến Dũng đạt chuẩn thân nhiệt thi đấu với Thanh Hóa

Hai ngôi sao của CLB TP.HCM đều vượt qua buổi kiểm tra thân nhiệt của ban tổ chức trận đấu trước khi bước vào đường hầm để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp CLB Thanh Hóa lúc 19h.

 Đội chủ sân Thống Nhất có trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải 2020. Các cầu thủ được kiểm tra thân nhiệt như thường lệ theo yêu cầu của ban tổ chức VPF. Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn ở lại kiểm tra quá trình kiểm tra y tế.

Đội chủ sân Thống Nhất có trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải 2020. Các cầu thủ được kiểm tra thân nhiệt như thường lệ theo yêu cầu của ban tổ chức VPF. Trưởng đoàn Lư Đình Tuấn ở lại kiểm tra quá trình kiểm tra y tế.

Các cầu thủ có thân nhiệt trên 38 độ C sẽ phải ở lại để đo thêm vì có thể nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến cơ thể. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng và đồng đội đều có mức thân nhiệt trung bình 37.1 độ C, đạt mức an toàn.

Nếu cầu thủ có thân nhiệt trên 38 độ C, và kiểm tra lại cả 3 lần đều ở mức trên quy định, cầu thủ sẽ được tạm thời cách ly để bộ phận y tế kiểm tra kỹ hơn. Công Phượng tươi cười khi biết mình vượt qua khâu kiểm tra trước khi vào đường hầm.

HLV Italy Fabio Lopez cùng đội bóng đến sân trước đội chủ nhà TP.HCM. Ông tỏ ra tự tin và thoải mái. Đội Thanh Hóa chỉ vào đến TP.HCM ngày 14/3 và không cần tập luyện làm quen sân như các đội bóng khác.

Các cầu thủ Thanh Hóa chỉ có 24 giờ thích nghi với điều kiện thời tiết ở TP.HCM. Ở trận ra quân vòng 1 V.League trên sân nhà, Thanh Hóa đã thua 0-1 trước CLB Hải Phòng.

Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson là niềm hy vọng rất lớn của Thanh Hóa ở trận đấu với CLB TP.HCM. Khi còn khoác áo Hà Nội, Samson từng ghi nhiều bàn thắng vào lưới á quân V.League 2019. Anh cũng có mức thân nhiệt ổn định.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng không được đăng ký thi đấu ở trận này. Cậu học trò của HLV Park Hang-seo dính chấn thương từ vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên chưa thể ra sân ở mùa này.

Ngoài các cầu thủ, ban tổ chức cũng kiểm tra chặt chẽ với các thành viên làm nhiệm vụ trong trận đấu. Trong số này có tổ trọng tài, giám sát, các thành viên bảo vệ an ninh trận đấu, phóng viên tham gia tác nghiệp.

Công Phượng nhẹ nhàng xâu kim đối thủ Trong trận CLB TP.HCM thắng Lao Toyota 2-0 ở AFC Cup chiều 10/3, Nguyễn Công Phượng nhẹ nhàng qua người với pha vê bóng qua 2 chân hậu vệ đối phương.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-bui-tien-dung-dat-chuan-than-nhiet-thi-dau-voi-thanh-hoa-post1059876.html