Công Phượng cắm đầu đi bóng, Văn Toàn bất lực

Như lời HLV Lê Thụy Hải từng nói, “cứ chỗ nào có 3, 4 cầu thủ đối phương” thì Công Phượng lao vào. Kiểu đi bóng cắm đầu xuống đất của Phượng tiếp tục là một trong số các nguyên nhân khiến HAGL thua Hà Nội 0-3 tại vòng 3 V-League tối 18/1.

Trận này, Công Phượng được xếp đá lùi. Anh chơi ở hàng tiền vệ nhưng vẫn giữ thói quen cầm bóng và lừa bóng

Phượng lừa bóng ngay từ giữa sân và hiếm khi chuyền bóng sớm

Phần lớn các tình huống, anh bị đối phương đoán trước và ngăn cản đường đi bóng

Trong một số tình huống khác, anh không đủ tốc độ để vượt qua đối thủ

Ngay cả khi đối phương có 3 người ở trước mặt, Phượng cũng cắm đầu xông vào

So với Công Phượng, Văn Toàn chơi hiệu quả và đơn giản hơn hẳn

Nhưng mình Toàn là chưa đủ khi hàng thủ của nhà vô địch đã thể hiện được đẳng cấp của họ

Trận đấu kết thúc với một chấn thương nhẹ của Công Phượng. 90 phút của anh chỉ là những nỗi thất vọng

Ảnh: Thanh Hà

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/cong-phuong-cam-dau-di-bong-van-toan-bat-luc-n20170118223255399.htm