Công Phượng cần cải thiện những gì để cạnh tranh suất đá chính tại CLB Sint Truidense?

Sau trận ra mắt chưa khiến CĐV Bỉ hài lòng, Công Phượng cần phải cố gắng nỗ lực cải thiện tốc độ và thể lực để có thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại CLB Sint Truidense.

Sau trận ra mắt chưa khiến CĐV Bỉ hài lòng, Công Phượng cần phải cố gắng nỗ lực cải thiện tốc độ và thể lực để có thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại CLB Sint Truidense.

Công Phượng được đá chính ngay từ đầu trận. Ảnh: Sint Truidense V.V.

Công Phượng được đá chính ngay từ đầu trận. Ảnh: Sint Truidense V.V.

Ra sân trận đầu tiên trong màu áo Sint-Truidense ở trận giao hữu với CLB Lommel, tiền đạo gốc Đô Lương được xếp đá chính và có cơ hội thể hiện trong hơn một hiệp đấu.

Mặc dù, màn ra mắt của Công Phượng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả Việt Nam nhưng đối với nhiều CĐV Bỉ - những người trực tiếp chứng kiến màn ra mắt của Công Phượng, lại tỏ ra không hài lòng với tiền đạo phố Núi. Một số CĐV cho rằng Công Phượng quá chậm so với nhịp độ trận đấu, cầu thủ này cần hòa nhập tốt hơn với đội bóng: "Công Phượng đến đây để cải thiện mình. Cậu ấy còn rất nhiều thứ phải cố gắng. Màn trình diễn hôm qua không tốt trên khía cạnh nào cả". Bên cạnh đó, cũng có không ít những lời động viên: "Hãy cho Công Phượng thời gian, cậu ấy mới ở đây được mấy ngày".

Quả thực, màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu mới đây không có gì ấn tượng. Chơi ở vị trí hộ công, phía sau cặp tiền đạo Acolatse, Idumba, Công Phượng nỗ lực thể hiện bằng khả năng kiểm soát bóng và những pha đi bóng kỹ thuật. Tuy nhiên, do điểm yếu về thể lực so với các hậu vệ đến từ châu Âu có hình thể cao to, tì đè tốt, tân binh số 15 của Sint Truidense gặp không ít khó khăn mỗi lần xoay xở trong vòng vây của các cầu thủ Lommel SK.

Ở Sint Truidense, Công Phượng phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo tên tuổi, trong đó có Yuma Suzuki - tiền đạo tuyển Nhật Bản vừa cùng Kashima Antlers vô địch AFC Champions League.

Yuma Suzuki là chân sút đã ghi 2 bàn thắng tại AFC Champions League, giúp đội bóng Nhật Bản đăng quang giải đấu số 1 châu Á dành cho các CLB.

Ngoài ra, Công Phượng sẽ giành suất đá chính cùng với chân sút trị giá 2,7 triệu euro người Bờ Biển Ngà Yohan Boli, đội trưởng Jordan Botaka (Congo, giá 1,35 triệu, gia nhập từ năm 2017), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, đến năm 2018, giá 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, mới đến, giá 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, mới đến, giá 225 nghìn euro).

Để được trao cơ hội ra sân, Công Phượng cần nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của CLB, cải thiện tốc độ và thể lực.

Theo kế hoạch, vào ngày 28/7, CLB mới của Công Phượng sẽ đá trận mở màn giải VĐQG Bỉ gặp Royal Excel Mouscron. Như vậy, Công Phượng chỉ còn 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu mới và khẳng định mình.

Thi đấu tại giải VĐQG Bỉ, mọi cầu thủ cần có nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ xử lý bóng tốt. Đây đều là những điểm Công Phượng cần cải thiện trong thời gian tới nếu như muốn tăng cơ hội được ra sân thi đấu.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/cong-phuong-can-cai-thien-nhung-gi-de-canh-tranh-suat-da-chinh-tai-clb-sint-truidense-a284853.html