Công Phượng chơi bế tắc khi vào sân từ ghế dự bị

CLB TP.HCM tung tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào sân và dùng đến 4 lượt thay người so với quy định thay tối đa 5 người trong 3 lượt của mỗi đội.

 HLV Chung Hae-seong bất ngờ để Công Phượng trên băng ghế dự bị trong trận tiếp Đà Nẵng ở vòng 1/8 cúp quốc gia vào tối 30/5 trên sân Thống Nhất. Tiền đạo đang có phong độ tốt khi ghi 3 bàn cho CLB TP.HCM ở nhiều mặt trận.

HLV Chung Hae-seong bất ngờ để Công Phượng trên băng ghế dự bị trong trận tiếp Đà Nẵng ở vòng 1/8 cúp quốc gia vào tối 30/5 trên sân Thống Nhất. Tiền đạo đang có phong độ tốt khi ghi 3 bàn cho CLB TP.HCM ở nhiều mặt trận.

Chỉ đến khi hiệp 1 kết thúc mà chưa có tỷ số, Công Phượng mới được tung vào sân khi hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của đội chủ nhà theo quy định thay tối đa 3 lượt với tối đa 5 cầu thủ theo luật mới của IFAB.

Tuy nhiên sau đó, đội bóng của HLV người Hàn Quốc thay tiếp 3 lượt nữa. Lần lượt là Nguyễn Xuân Nam (ảnh) và Phạm Công Hiển vào sân, tiếp theo là ngoại binh Alex Monteiro và cuối cùng là thủ môn Bùi Tiến Dũng vào sân.

Như vậy, CLB TP.HCM là đội đầu tiên dùng 4 lượt thay người sau khi luật mới được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam áp dụng. Ban huấn luyện nắm khá kỹ luật và tận dụng triệt để. Theo đó, ngoài 3 lượt thay người trong thời gian chính thức, CLB có thể thay người vào giờ giải lao. Ngoài ra, CLB có thể thêm 1 lượt thay người trong hiệp phụ.

Công Phượng vào sân và ngay lập tức có những trao đổi với Amido Balde. Tuy nhiên, có vẻ hai người chưa hiểu ý của nhau. Công Phượng chơi trọn vẹn hiệp 2 và thực hiện thành công quả sút luân lưu trước thủ môn Tuấn Mạnh của Đà Nẵng.

Trong thời gian thi đấu của mình, cầu thủ người Nghệ An nhận một thẻ vàng vì phạm lỗi với đối phương. Anh chơi vị trí hộ công và chủ động đột phá cá nhân vào hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo này không mang lại hiệu quả, trận đấu phải bước vào loại sút may rủi.

Công Phượng thoải mái sau khi thực hiện nhiệm vụ của mình thành công. Khi đó, đội Đà Nẵng đã có 2 cầu thủ thất bại đều là hai ngoại binh. Phượng và đồng đội đứng đợi thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá quả sút cuối của đối phương để ăn mừng chiến thắng.

Kết quả là thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy được quả sút của Thanh Hải, giúp CLB TP.HCM thắng 3-2 chung cuộc trên chấm luân lưu. Dũng "Gôn" đẩy được 2 quả, bay đúng hướng 4 lần, ngoại binh của Đà Nẵng sút bóng lên trời một lần.

HLV Lê Huỳnh Đức không quá buồn sau khi bị loại khỏi cúp quốc gia. Họ sẽ có thời gian tập trung cho V.League với thể thức mới. Bên cạnh đó, với việc tận dụng việc đổi người giữa giờ, các CLB có thêm 1 lượt thay người nữa.

'Tôi hy vọng Bùi Tiến Dũng sớm được bắt chính' HLV Chung Hae-seong mong cậu học trò sớm lấy lại sự tự tin cao nhất sau màn trình diễn ấn tượng trước Đà Nẵng. Từ đó, Bùi Tiến Dũng có thể giành suất bắt chính ở CLB TP.HCM.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-choi-be-tac-khi-vao-san-tu-ghe-du-bi-post1090460.html