Công Phượng chuẩn bị trở về Việt Nam; Cựu danh thủ Hàn Quốc xin việc ở CLB TP.HCM

Nguyễn Công Phượng dự kiến về TP.HCM vào ngày 29/12 để ký hợp đồng với á quân V.League 2019. Cựu trung vệ Lee Jung-soo của tuyển Hàn Quốc trở thành trợ lý của HLV Chung Hae-seong ở CLB TP.HCM.

Báo Zing.vn đưa tin, thông tin về vụ chuyển nhượng tiền đạo Công Phượng từ Sint-Truidense về CLB TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Thương vụ gần như hoàn tất khi Công Phượng chuẩn bị về Việt Nam.

Công Phượng dự kiến trở về TP.HCM vào ngày 29/12. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền đạo trưởng thành từ CLB HAGL dự kiến có mặt ở TP.HCM vào ngày 29/12. Nhiều khả năng á quân V.League 2019 sẽ có sự phục vụ của Công Phượng từ ngày 1/1/2020.

Xác nhận với Zing.vn vào tối 21/12, lãnh đạo của CLB TP.HCM vẫn khẳng định quá trình đàm phán chưa xong, nhưng các điều khoản đã được thông qua. Số tiền được đồn đoán để mua lại 7 tháng hợp đồng của Công Phượng là từ 100.000 euro đến 120.000 euro.

Cựu danh thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo trong ngày đầu làm việc với CLB TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

Lúc này, các bên chỉ còn phải đợi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2020 để nộp các giấy tờ liên quan lên hệ thống của FIFA - Transfer Match System.

Công Phượng cũng chỉ cần sẵn sàng có mặt ở TP.HCM để đặt bút ký vào hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 7/2020. Sau đó, CLB TP.HCM sẽ tiếp tục làm việc với HAGL để có thể mượn tiếp cầu thủ sinh năm 1995 ít nhất là đến cuối năm 2020.

Lãnh đạo của CLB TP.HCM tiết lộ thương vụ sẽ chính thức hoàn tất vào thứ 2 (ngày 23/12). Đây là một trong hai thương vụ mà đoàn quân ông Chung Hae-seong thực hiện ở đầu mùa giải V.League 2020. Trước đó, đội bóng đã có thủ môn Bùi Tiến Dũng trong 3 năm.

Cũng trên Zing.vn cho biết, đội á quân V.League 2019 tiếp tục khuynh đảo thị trường chuyển nhượng khi nhận cựu cầu thủ nổi tiếng ở Hàn Quốc vào thành phần ban huấn luyện. Lee Jung-soo ứng cử làm trợ lý cho ông Chung Hae-seong.

Lee xuất hiện trên sân Thống Nhất trong trận giao hữu giữa CLB TP.HCM với CLB Bình Dương vào chiều 21/12. Cựu tuyển thủ sinh năm 1980 chủ yếu quan sát trong ngày làm việc đầu tiên.

Ông trở lại Hàn Quốc hoàn tất các giấy tờ sau đó quay về TP.HCM nhận nhiệm vụ mới. Lee đã chủ động gửi hồ sơ cho CLB của Việt Nam và muốn được làm việc cùng ông Chung Hae-seong.

Lee sẽ đảm nhận vai trò trợ lý trong ban huấn luyện của CLB TP.HCM trong mùa giải 2020. Vừa qua, đội chủ sân Thống Nhất đã nói lời chia tay với trợ lý Phùng Thanh Phương. Ông Phương chuyển sang công tác ở CLB Sài Gòn.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-phuong-chuan-bi-tro-ve-viet-nam-cuu-danh-thu-han-quoc-xin-viec-o-clb-tphcm-20191222083741083.htm