Công Phượng có cơ hội ra sân ở Sint-Truidense?

Công Phượng được điền tên vào danh sách đăng ký trận mở màn ở mùa giải mới của CLB Sint-Truidense, nhưng liệu anh có thể cạnh tranh với các đồng đội để giành suất đá chính?

Đội bóng nước Bỉ điền tên Công Phượng vào vị trí tiền vệ. Thực tế, cầu thủ sinh năm 1995 sẽ phát huy hiệu quả tối đa dưới vai trò hộ công hoặc tiền đạo với phạm vi di chuyển rộng.

Nhìn vào cách bố trí đội hình ở mùa giải 2018/19, Sint-Truidense (STVV) ưa thích sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ giống cách vận hành ở đội tuyển Việt Nam. Trên mặt trận tấn công, họ thường xuyên thay đổi cách bố trí mũi nhọn. Về cơ bản, việc sắp xếp đó không quá khác biệt.

Đó là lợi thế đối với Công Phượng, bởi anh là một trong những người thường xuyên được thầy Park sử dụng khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng ra mắt CLB Bỉ. Ảnh: STVV.

Công Phượng ra mắt CLB Bỉ. Ảnh: STVV.

Cơ hội và thách thức

Công Phượng được trao số áo 15 - số áo thuộc về Daichi Kamada mùa trước. Cầu thủ sinh năm 1996 để lại lỗ hổng lớn ở STVV khi chuyển đến thi đấu cho Frankfurt. Đó cũng là vị trí Công Phượng có thể đảm nhiệm tốt. Vấn đề là anh có đáp ứng kỳ vọng và tranh chấp suất đá chính được hay không?

Điểm mạnh của Công Phượng là khả năng đi bóng lắt léo với những pha đột phá hứa hẹn sự bùng nổ. Tuy nhiên, khả năng tranh chấp tỳ đè với những cầu thủ cao to của đối phương là điểm hạn chế của Công Phượng.

Thể lực, sự dẻo dai cũng là vấn đề đối với Công Phượng. Anh từng không thành công tại Hàn Quốc vì bị chê yếu. Bóng đá châu Âu nói chung và Bỉ nói riêng còn đòi hỏi cầu thủ phải nhanh và khỏe hơn K.League.

Daichi Kamada còn có khả năng kiến tạo hoặc phát động tương đối tốt. Nhìn chung, cầu thủ người Nhật đa năng. Trong khi đó, sở trường của Công Phượng thường có xu hướng rê dắt và hoạt động độc lập nhiều hơn. Đây cũng là điểm trừ đối với cầu thủ quê Nghệ An.

Nếu muốn thay thế Daichi Kamada, Công Phượng cần cải thiện cả về tư duy lẫn khả năng cá nhân, đặc biệt là nền tảng thể lực. Trong khi đó, STVV vẫn có phương án khỏa lấp chỗ trống Daichi Kamada để lại.

Họ biến ảo trong việc sắp xếp nhân sự hàng công với việc luân chuyển giữa sơ đồ một và 2 tiền đạo cắm. Đôi lúc đội hình 3-4-3 của STVV được thay thế bằng 3-5-2 với sự cơ động của Alexis De Sart (đã chuyển tới Royal Antwerp FC).

Công Phượng có thể sắm vai cầu thủ đứng cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, vị trí này ở STVV gần như thuộc về Yohan Boli. Cầu thủ sinh năm 1995 chọn chỗ thông minh, dứt điểm đa dạng và chiều cao 1,81 m chắc chắn hơn hẳn Công Phượng.

Công Phượng sẽ phải nỗ lực tối đa để cạnh tranh suất đá chính tại Bỉ. Ảnh: STVV.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Trong ngày ký hợp đồng, tiền đạo xứ Nghệ tự tin với lần xuất ngoại này của mình. "Trình độ cầu thủ Việt Nam không thua kém nhiều với cầu thủ châu Âu, thậm chí ngang ngửa. Chúng tôi cũng đã thắng vài trận. Lối chơi của cầu thủ châu Âu khá hiện đại, và tôi hy vọng sẽ sớm thích nghi", tuyển thủ Việt Nam cho biết.

Sau trận ra mắt đội bóng mới, anh cũng bày tỏ sự hài lòng dù thừa nhận mình cần làm tốt hơn và sớm thích nghi với đồng đội. Đó là điều hiển nhiên, bởi phong cách của các đội bóng châu Âu khác biệt hoàn toàn so với khu vực Đông Nam Á.

Tư duy chơi bóng của các cầu thủ tại đây cũng hiện đại và đa năng thay vì chỉ chuyên trách vị trí cố định. Trong danh sách đăng ký, Jordan Botaka là hậu vệ. Tuy nhiên, sở trường của cầu thủ này lại là tiền đạo lệch phải, anh còn có thể đá tiền đạo lệch trái khi cần thiết.

Cầu thủ mang 2 quốc tịch Congo và Hà Lan có thể hoạt động trong phạm vi rộng. Anh sở hữu thể lực, tốc độ và tinh quái trong những pha xử lý bóng phạm vi hẹp. Anh đang là đội trưởng của STVV.

Công Phượng liệu có được đá chính tại Sint-Truidense? Ảnh: STVV.

Một cái tên khác, Samuel Asamoah, có thể chơi tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm và cả tiền vệ tấn công. Tư duy phòng ngự của cầu thủ sinh năm 1994 chắc chắn là điểm cộng so với Công Phượng. Xét về thể lực, Công Phượng khó so bì với cầu thủ gốc Gana.

Xét về giá trị chuyển nhượng, chuyên trang Transfermakt đề giá Công Phượng 150.000 euro, thuộc dạng thấp nhất của đội bóng nước Bỉ.

Sint-Truidense V.V có nhiều cầu thủ nằm trong khoảng giá 200.000-350.000 euro và hầu hết đều ít được trao cơ hội thi đấu. Tiền đạo Wolke Janssens, sinh năm 1995, có giá 250.000 euro. Mùa giải vừa qua, anh được thi đấu 8 trận với 86 phút trên sân.

Alexandre de Bruyn sinh năm 1995, được định giá 300.000 euro, ra sân 10 trận. Hậu vệ người Nga Erik Gliha có giá trị 200.000 euro và không được ra sân phút nào. Có cùng giá trị chuyển nhượng so với Erik, Thallyson khá khẩm hơn chút với một lần ra sân và 19 phút thi đấu.

Những thống kê trên cho thấy Công Phượng không có nhiều cơ hội cạnh tranh suất đá chính tại STVV.

Thống kê một số cầu thủ tiêu biểu trong đội hình Sint-Truidense V.V tại giải VĐQG Bỉ 2018/19.

Công Phượng hài lòng với trận ra mắt CLB Sint-Truidense Công Phượng cho biết anh hài lòng với trận đấu đầu tiên tại Bỉ nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để thể hiện tốt ở CLB Sint-Truidense.

Đỗ Hải
Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-co-co-hoi-ra-san-o-sint-truidense-post962332.html