Công Phượng có còn trẻ để trải nghiệm và 'du học' hay không?

Tiền đạo Công Phượng đã bước sang tuổi 24, độ tuổi mà mỗi một cầu thủ đều xác định mục tiêu nghề nghiệp thực sự thay vì chỉ để trải nghiệm và đi học.

 Công Phượng trong một trận đấu tại K.League. Ảnh: Incheon

Công Phượng trong một trận đấu tại K.League. Ảnh: Incheon

Đã 2 trận liên tiếp tại vòng 9 và10 K.League, tiền đạo Công Phượngkhông được đăng ký thi đấu tại Incheon United. Trước đó, ở trận Incheon hòa Seoul FC 0-0 ở vòng 8, Công Phượng có tên trong danh sách dự bị nhưng không được thi đấu.

Kể từ khi HLV Jorn Andersen từ chức, cầu thủ xứ Nghệ chỉ được thi đấu vỏn vẹn 45 phút tại FA Cup Hàn Quốc. Đấy là tín hiệu báo động cho tương lai không hề tốt đẹp của anh ở phần còn lại của mùa giải.

Sau chuỗi thành tích bết bát của Incheon đầu mùa giải, họ đã phải sa thải HLV trưởng. Còn Công Phượng tạm thời không nằm trong kế hoạch của đội bóng, ít nhất là 3 trận đấu tại K.League.

Nhìn lại những trận đấu đã qua của tiền đạo xứ Nghệ, anh chỉ được vào sân từ ghế dư bị, hoặc thi đấu trong đội hình chính thức nhưng sớm bị thay ra.

Chưa một trận nào Công Phượng chơi đủ 90 phút. Nói đúng hơn, Phượng không đủ thể lực để trụ được 90 phút ở môi trường bóng đá khốc liệt như K.League. Thực tế, dưới thời HLV Park Hang-seo ở U23 và ĐTQG, Phượng cũng thường xuyên được sử dụng từ băng ghế dự bị, hoặc chỉ ngoài 70 phút.

Công Phượng chưa thể hiện được nhiều tại Hàn Quốc. Ảnh: Incheon

Ở trận đấu gần nhất Công Phượng được thi đấu, HLV tạm quyền Lim Joong-yong điền tên trong đội hình xuất phát. Anh được bố trí đá trong vai trò hộ công, vị trí vẫn được xem là sở trường của Phượng.

Thế nhưng, Phượng chỉ được đá 45 phút và sau đó bị thay ra. Những gì mà anh được kỳ vọng trong ngày ra mắt Incheon đã không thể có màu hồng.

Với chuyến xuất ngoại lần này, không biết rồi sẽ được đặt tên là đi học hay đi thi đấu.

Và hình ảnh của Công Phượng với những ngày tháng “học nghề” trên đất Nhật cách đây 3 năm lại ùa về. Đó là quãng thời gian Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock cũng với một bản hợp đồng cho mượn.

Một cuộc xuất ngoại mà sau khi kết thúc hợp đồng, chính những người trong cuộc đều hài lòng vì Phượng đã có khóa học bổ ích, dù thất bại so với quảng cáo và sự ầm ỹ ban đầu.

Quãng thời gian mà Phượng chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị và đi… phát tờ rơi. Thế nhưng, sức ảnh hưởng đến từ hình ảnh của Công Phượng lại khiến chính đội bóng Nhật Bản thích thú, khi mà từ đó họ có thể thu hút khán giả đến sân, đặc biệt là khán giả người Việt Nam.

Dù không được thi đấu thường xuyên nhưng khi kết thúc chuyến xuất ngoại đấu tiên trong nghề ấy, Công Phượng vẫn thừa nhận rằng đó là quãng thời gian anh học được nhiều điều bổ ich từ Mito, đặc biệt là sự chuyên nghiệp.

Thế nên anh cũng bày tỏ nguyện vọng nếu có cơ hội vẫn muốn ra nước ngoài thi đấu, bởi đó sẽ là trải nghiệm tốt cho tương lai trong bối cảnh gặp vấn đề khi quay về khoác áo HAGL đá V.League.

Công Phượng dự bị ở Incheon. Ảnh: Mydaily

Sau khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam và mang lại những thành công lớn cho U23 và ĐTQG, Công Phượng là cầu thủ được góp mặt. Và chính điều đó đã mở ra cơ hội cho Phượng ở chuyến xuất ngoại thứ 2 sang Hàn Quốc. Lần này là đội bóng Incheon United thi đấu tại K.League chứ không còn là một giải hạng 2 Nhật Bản.

Và đây cũng là chuyến xuất ngoại mà mục tiêu của Công Phượng cũng như những người đặt kỳ vọng ở anh không chỉ còn là trải nghiệm. Tất cả đều mong muốn Phượng sẽ được thi đấu và phát huy hết sở trường của mình. Ngay cả HLV Park Hang-seo bằng những kinh nghiệm đã có cũng dặn dò học trò của mình những lời gan ruột.

Thế nhưng, rốt cuộc thì Công Phượng vẫn không thể thay đổi được một thực tế rằng, cầu thủ Việt Nam vẫn chưa đủ trình độ để có thể thi đấu ở những nền bóng đá phát triển ở châu lục. Nhìn sang Thái Lan, đồng đội Xuân Trường thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn khi số phút thi đấu còn ít hơn rất nhiều. Chỉ duy nhất thủ thành Văn Lâm là được thường xuyên bắt chính vì chơi ở vị trí đặc thù.

Công Phượng đã 24 tuổi, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng thay vì dành thành xuân cho những trải nghiệm. Công Phượng và thế hệ lứa cầu thủ U19 HAGL từng thành danh cách đây 5 năm vẫn chưa thể có một danh hiệu V.League nói gì đến việc mơ mộng cho những mục tiêu mà xa vời.

Như HLV tạm quyền Lim Joong Yong của Incheon United giải thích lý do “cất” Công Phượng là do cầu thủ này thiếu ý chí chiến đấu sau chuỗi trận thất bại. Và Công Phượng cũng không còn trẻ để tiếp tục thất bại với chính sự nghiệp của mình nữa...

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/cong-phuong-co-con-tre-de-trai-nghiem-hay-du-hoc-hay-khong-731926.ldo