Công Phượng có khả năng đá chính cho Sint-Truidense; Văn Hậu, Trọng Hoàng gặp chấn thương

Công Phượng trở lại danh sách thi đấu, có khả năng đá chính cho Sint-Truidense; Đội tuyển Việt Nam thiếu bộ đôi trụ cột trước trận làm khách Thái Lan; Barcelona sẽ đá như thế nào khi vắng cả Messi, Suarez là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Đội tuyển Việt Nam thiếu bộ đôi trụ cột trước trận làm khách Thái Lan

Trong thông báo sau chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 21 V-League, CLB Hà Nội khẳng định, “Văn Hậu dính chấn thương nghiêm trọng, nhiều tổn thương đầu gối phải. Dự kiến cầu thủ số 5 phải mất từ 4-5 tuần mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu”.

Điều này đồng nghĩa với việc Văn Hậu sẽ lỡ hẹn với trận bán kết AFC Champions League gặp đại diện Turkmenistan - Altyn Asyr vào các ngày 20 và 27/8 đồng thời không thể tham dự trận làm khách Thái Lan ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Tuyển Việt Nam mất Đình Trọng và Văn Hậu ở trận làm khách Thái Lan. Ảnh: Internet

Tuyển Việt Nam mất Đình Trọng và Văn Hậu ở trận làm khách Thái Lan. Ảnh: Internet

Cùng chung cảnh ngộ với Văn Hậu, Trọng Hoàng cũng gặp chấn thương khá nặng ở vòng 21 V.League. Tiền vệ gốc Nghệ phải rời sân cuối hiệp một ở trận CLB Viettel thua Sài Gòn 0-1 vì chấn thương rách cơ bắp chân.

Ngoài Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng cũng chắc chắn vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022 tới bởi, theo bác sĩ Tan Jee Lim cho biết, tình trạng hồi phục của trung vệ này đang rất tốt nhưng trung vệ của U22 Việt Nam phải cần tới 9 tháng nghỉ ngơi trước khi nghĩ tới chuyện trở lại sân cỏ.

Điều này cũng đồng nghĩa trò cưng của HLV Park Hang-seo không thể cùng U22 Việt Nam dự SEA Games vào cuối năm tại Philippines từ 30/11 đến 10/12/2019 cũng như VCK U23 châu Á vào tháng 1/2020.

Theo kế hoạch, ngày 26/8 đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội trước khi lên đường sang Thái Lan.

Công nghệ VAR được sử dụng ở VCK U23 châu Á?

Theo Phó Tổng thư ký FAT Pasanat Supaphong, Thái Lan là chủ nhà duy nhất của VCK Giải vô địch U23 châu Á 2020 nên việc áp dụng công nghệ này sẽ tiện hơn. Hiện tại, nước này cũng đang gấp rút hoàn thành việc đào tạo các trọng tài VAR để kịp đưa vào sử dụng công nghệ này ở giai đoạn cuối của giải Thai League 1 mùa này, cũng như trận chung kết League Cup.

Công nghệ VAR được sử dụng ở VCK U23 châu Á?

“Công nghệ VAR được sử dụng (nếu được áp dụng ở Giải U23 châu Á) sẽ là công nghệ tương tự, xuyên suốt giải đấu, có sự liên kết ở các sân trong giải Thai League 1. Vì vậy, tại VCK Giải vô địch U23 châu Á mà Thái Lan đăng cai vào đầu năm tới, AFC có khả năng sử dụng công nghệ VAR vì đây là cấp độ giải đấu sử dụng nhiều nhân sự và có thể dễ dàng kiểm soát”, Phó Tổng thư ký FAT lý giải

VCK Giải vô địch U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/01/2020 tại xứ chùa Vàng.

Công Phượng trở lại danh sách thi đấu, có khả năng đá chính cho Sint-Truidense

Tương lai của Công Phượng ở Sint-Truidense tưởng như bị đặt dấu hỏi lớn khi đội bóng Bỉ sắp chiêu mộ được Lee Seung Woo - tuyển thủ được mệnh danh "Messi Hàn Quốc", đồng thời HLV Marc Brys ưu ái chân sút Yuma Suzuki cho một suất trong danh sách thi đấu. Trận gặp Standard Liege trên sân nhà, Công Phượng bị gạt khỏi danh sách, nhưng những biến động trong ít ngày qua đã giúp tiền đạo người Việt Nam rộng cửa ra sân trở lại.

Đầu tiên, Sint-Truidense không có được chữ ký của Lee Seung Woo như lời đồn. Yuma Suzuki được tin dùng, nhưng tiền đạo của Kashima Antlers cũng không chứng minh được khả năng. HLV Brys đã gạt tuyển thủ Nhật Bản khỏi danh sách đăng ký cho trận gặp Royal Antwerp để nhường chỗ cho Công Phượng.

Công Phượng sẽ trở lại đội hình ra sân?

Ngoài ra, vị trí HLV Brys đăng ký cho Công Phượng là tiền vệ, thay vì tiền đạo như hai trận đầu tiên. Rất có thể, BHL Sint-Truidense đã nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ thuộc biên chế HAGL cho một vị trí ở tuyến giữa, thay vì vị trí tấn công đòi hỏi tốc độ và sức mạnh - những yếu tố Công Phượng chưa thể đáp ứng.

Ở hàng tiền vệ, cuộc cạnh tranh cũng "dễ thở" hơn khi Sint-Truidense không có nhiều cái tên sáng giá cho vị trí này. Sơ đồ 3-4-3 của ông Brys cũng cho phép Sint-Truidense ra sân với số lượng tiền vệ đông đảo hơn. Khi còn chơi ở Incheon United, Công Phượng cũng được HLV tạm quyền Lim Joong Yong xếp đá tiền vệ tấn công khi cầu thủ sinh năm 1995 chơi không hiệu quả trên hàng tấn công.

Ở vị trí mới, hy vọng Công Phượng sẽ phát huy được khả năng.

Barcelona sẽ đá như thế nào khi vắng cả Messi, Suarez?

Vắng 2 siêu sao Nam Mỹ, Barcelona sẽ thiếu đi 2 họng súng đáng sợ. Từ lúc Suarez cập bến Barca, cặp song sát Si-Sua thực sự trở thành một cơn ác mộng với những đội bóng mà họ đối đầu. Mùa trước, cặp đôi này đã ghi tổng cộng 76 bàn thắng ở mọi đấu trường, chiếm tới gần 79% tổng bàn thắng của The Catalan.

Griezmann và Dembele sẽ lĩnh xướng hàng công của Barca trong thời gian tới.

Với thống kê này, Valveder cũng hiểu là ông sẽ rất đau đầu để giải bài toán không Suarez, Messi. Nhất là trong bối cảnh tân binh đắt giá Griezmann đang không thực sự có phong độ tốt nhất.

Nhiều khả năng HLV Ernesto Valverde sẽ cho Barcelona thi đấu sơ đồ 4-4-2, thay vì 4-3-3 như thường lệ. Với sơ đồ này, nhiều khả năng là Dembele sẽ đá hộ công và Griezmann là trung phong cắm. Đây sẽ là một nước đi mạo hiểm nhưng bắt buộc với HLV Valveder, bởi lẽ nhiều NHM đã thực sự thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn của 2 siêu sao đắt giá này ở trận gặp Bilbao.

Thanh Hiền

(Tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cong-phuong-co-kha-nang-da-chinh-cho-sinttruidense-van-hau-trong-hoang-gap-chan-thuong-251515.html