Công Phượng cũng bất ngờ nổi như HLV Park thì sao?

CLB Sint-Truidense và tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ gặp mặt và ký hợp đồng vào ngày 5/7 tới tại TPHCM.

CLB Sint-Truidense là cái tên lạ nhưng sau khi được đặt mu Công Phượng thì đội bóng này bỗng trở thành cái tên hot ở Việt Nam. Fanpage của CLB Sint-Truidense gia tăng lượng like và follow một cách đột biến và gần như tất cả trong số đó đều đến từ phía Việt Nam.

Thậm chí CĐV Việt Nam còn liên tục bình luận vào các dòng trạng thái trên fanpage của đội bóng nước Bỉ với cái tên Công Phượng. Giống như những thông tin trước đó về các vụ chuyển nhượng của Công Phượng sang Hàn Quốc hay Xuân Trường tới Thai League, rồi tin đồn Văn Hậu tới Austria Wien ở Áo, sức hút của các cầu thủ Việt Nam khi du đấu tại nước ngoài là vô cùng lớn và cũng nhờ đó, tên tuổi, hình ảnh những đội bóng mà họ sắp đến đầu quân phút chốc được quan tâm đặc biệt.

Nếu xét về hiệu quả của việc làm thương hiệu thì CLB Sint-Truidense với bản hợp đồng mới nhất Công Phượng đã thành công bước đầu. Nhưng với cá nhân Công Phượng, chuyến đi lần này sang Bỉ chắc chắn không phải để làm thương hiệu hay quảng bá hình ảnh bản thân.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sang chơi bóng tại CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Lý do là bởi Phượng đã từng sang Nhật Bản rồi Hàn Quốc thi đấu và đây là lần xuất ngoại thứ 3 kể từ khi là cầu thủ trẻ rời xa Học viện HAGL Arsenal JMG. Công Phượng năm nay cũng đã 24 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ để mà dấn thân hay mạo hiểm thêm nữa.

Phượng cần tìm chỗ đứng tại Sint-Truidense, khẳng định giá trị bản thân và khả năng thích ứng ở môi trường thi đấu mới tại Bỉ chứ không chỉ đi để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Chỉ có điều, CLB Sint-Truidense chắc chắn không phải là nơi mà tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có thể dễ dàng có được vị trí chính thức, dù đội bóng thuộc quyền quản lý của Công ty DMM.com đang sở hữu tới 5 cầu thủ đến từ Nhật Bản, một quốc gia cũng thuộc châu Á giống như Công Phượng.

CLB Sint-Truidense là một đội bóng mạnh, từng đứng thứ 7 tại giải vô địch Bỉ mùa giải vừa qua nên khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với Công Phượng sẽ càng tăng lên gấp bội, dù rằng, đây là đội bóng là nơi mà cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã thành danh và khẳng định tên tuổi.

Dẫu sao, ở vị trí của Công Phượng, quan điểm dùng người của bầu Đức tại HAGL thì đi là để trở về. Chưa biết tương lai Công Phượng sẽ ở Sint-Truidense bao lâu, có theo hết bản hợp đồng kéo dài 1 năm hay không nhưng phải đi thì mới mở mang lên được, nhất là khi có cơ hội.

Công Phượng cần phải thay đổi để hoàn thiện mình, thích nghi với môi trường thi đấu tại Bỉ nhưng chuyến đi này chắc chắn tốt cho cá nhân Phượng và cả nền bóng đá Việt Nam. Đánh giá về chất lượng chuyên môn của bóng đá Bỉ, HLV Lê Thụy Hải nhận định: ‘Bỉ trông thế thôi nhưng cầu thủ của họ đá ở hầu hết các giải vô địch châu Âu.

Tuyển Bỉ toàn cầu thủ hay chứ không phải kém. Do đó, nền bóng đá của Bỉ không kém đâu. Tất nhiên đất nước họ nhỏ và nền bóng đá của họ chúng ta không để ý mấy. Nhưng nếu Công Phượng đi được là quá tốt, nếu họ đến với mình. Nhất là Công Phượng nên đi thì mới mở mang lên được’.

Nhấn mạnh về cách chơi của Công Phượng và khả năng thích ứng nếu sang Bỉ chơi bóng, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: ‘Bóng đá là môn ai cũng biết, ai cũng phán được nhưng thực ra nó rất phức tạp, khó khăn. Anh càng đi càng học được nhiều. Và tôi nghĩ Công Phượng nên thay đổi, thay đổi nhiều thứ lắm thì mới đi được chứ nếu không rất khó, khó lắm.

Công Phượng cần chơi trí tuệ, như quan sát sớm, chuyền bóng nhanh. Cố gắng làm sao chơi cho hợp lý, cả khi di chuyển không bóng. Nhiều khi Phượng di chuyển không hợp lý, nhận được bóng thì đi vào chỗ rất dày.

Tất nhiên anh ấy nghĩ tìm chỗ sống trong chỗ chết, nhưng không phải. Người ta có trí tuệ thì sẽ chơi khoa học sẽ làm khó đối thủ. Công Phượng cần thay đổi điều đó thì mới thích nghi được các địch thủ châu Âu’.

Trong trường hợp sang Bỉ chơi bóng, Công Phượng sẽ phải cực kỳ cố gắng mới có thể được ra sân thi đấu. Nên nhớ, một thủ môn tài năng như Kawin của ĐT Thái Lan khi sang Bỉ cũng ‘mòn đũng quần’ trên ghế dự bị trong cả mùa giải vừa qua.

Thậm chí, một số cầu thủ Nhật Bản chơi tại Bỉ cũng chỉ được đá khoảng 5-10 trận/mùa. Đây là thách thức không nhỏ với Công Phượng và HLV Lê Thụy Hải bộc bạch: ‘Tôi nói điều này điển hình để so sánh. HLV Park Hang-seo từng có thời gian vô danh ở Hàn Quốc nhưng sang Việt Nam hay thế. Vậy Công Phượng cũng thế thì sao? Tại sao chúng ta cứ đánh giá nhau thấp thế nhỉ?’.

H.D

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/cong-phuong-cung-bat-ngo-noi-nhu-hlv-park-thi-sao-3383009/