Công Phượng đã chọn K-League thay vì sang Pháp thi đấu

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng trước khi chọn sang CLB Incheon Utd thi đấu đã nhận lời đề nghị từ một CLB đang thi đấu ở giải hạng nhất Pháp - Ligue II.

Sau Tết Nguyên đán, tiền đạo Công Phượng đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn một năm với CLB Incheon Utd của Hàn Quốc. Như vậy, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai chơi bóng tại CLB này, sau Lương Xuân Trường năm 2017.

Liên quan tới vụ chuyển nhượng của Công Phượng, tờ báo Hàn Quốc Goal đăng tải, ngoài lời mời từ xứ sở kim chi, cầu thủ Việt Nam còn nhận sự săn đón của các đội bóng đến từ Nhật Bản và cả từ giải hạng nhất Pháp (Ligue II).

Sang Incheon United là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tiền đạo Công Phượng.

Dù thông tin về CLB Pháp muốn chiêu mộ Công Phượng không được tiết lộ, nhưng theo Goal, chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã xem xét rất kỹ cơ hội phát triển của Công Phượng và quyết định để cầu thủ này tới Hàn Quốc thi đấu.

Với phong độ ấn tượng trong thời gian qua, Công Phượng đã lọt “mắt xanh” HLV Andersen của Incheon Utd. Ông này thường xuyên theo dõi quá trình thi đấu của Công Phượng tại AFF Cup và Asian Cup 2019 trước khi quyết định chiêu mộ.

Công Phượng hiện tập trung cùng HAGL tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để đợi visa sang Hàn Quốc thi đấu. Trước đây, Công Phượng từng có thời gian chơi bóng ở CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản. Tuy không thể hiện được nhiều, nhưng Công Phượng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và quyết tâm khẳng định tên tuổi của mình trong lần ra nước ngoài thi đấu lần này.

TUẤN SƠN (theo Goal)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cong-phuong-da-chon-k-league-thay-vi-sang-phap-thi-dau-566144