Công Phượng đã có mặt tại Bỉ và được đội bóng mới chào đón

Dù vừa trải qua chuyến bay dài, Công Phượng tỏ ra khá thoải mái, rạng rỡ khi có mặt tại Bỉ. Được biết, từ thủ đô Brussels, Công Phượng có thể di chuyển tới Sint-Truiden theo đường tàu hỏa.

Cụ thể, vào khoảng 3h sáng ngày 13/7 (theo giờ Việt Nam), fanpage CLB của Bỉ, Sint-Truidense đã đăng tải bức hình Công Phượng ở thủ đô Brussels, Bỉ cùng lời chào mừng: "Nhìn xem ai đã tới Bỉ này".

Sint-Truidense cũng đính kèm hashtag CP15, số áo của Công Phượng trong màu áo mới.

Dù vừa trải qua chuyến bay dài, Công Phượng tỏ ra khá thoải mái, rạng rỡ khi có mặt tại Bỉ. Được biết, từ thủ đô Brussels, Công Phượng có thể di chuyển tới Sint-Truiden theo đường tàu hỏa.

Công Phượng đã chính thức đặt chân tới Bỉ để ra mắt đội bóng mới.

Công Phượng đã chính thức đặt chân tới Bỉ để ra mắt đội bóng mới.

Trước đó, tiền đạo người Nghệ An đã mất hơn 13h di chuyển để có mặt ở châu Âu, anh quá cảnh ở Pháp trước khi tới Bỉ.

Sau khi có mặt tại Bỉ và tiến hành kiểm tra y tế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Công Phượng sẽ bước ngay vào tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Sint-Truiden.

Với CLB Sint-Truidense, việc kí hợp đồng với Công Phượng đã mang tới cho họ những giá trị bước đầu về mặt hình ảnh. Điều đó thể hiện rõ trên mạng xã hội sau khi tiền đạo xứ Nghệ đặt bút kí hợp đồng.

Cụ thể, trước khi chiêu mộ Công Phượng, fanpage của Sint-Truidense chỉ có khoảng 3 nghìn lượt thích và theo dõi. Nhưng hiện tại, 3 ngày sau lễ kí kết hợp đồng, fanpage của đội bóng Bỉ đã tăng đột biến lên mức 46,5 nghìn lượt thích và theo dõi, tức gấp khoảng 15 lần. Chắc chắn con số này vẫn chưa dừng lại và hứa hẹn sẽ còn tăng mạnh khi tiền đạo của ĐT Việt Nam sang Bỉ thi đấu.

Đội bóng này hiện đang tích cực đá giao hữu để chuẩn bị cho trận mở màn giải VĐQG Bỉ mùa 2019-20 với CLB Royal Excel Mouscron vào ngày 27/7 tới.

Sint-Truidense sẽ chạm trán Excel Mouscron trên sân nhà ở vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG Bỉ. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1h rạng sáng 28/7. Ngay sau đó là chuỗi trận được đánh giá là khá "khó nhằn" khi CLB này phải đối đầu với các đội bóng mạnh khác là Club Brugge và Standard Liege.

Giải VĐQG Bỉ có 16 đội, sau 30 vòng đấu sẽ chọn 6 đội dẫn đầu để lọt vào vòng tranh chức vô địch. Mùa trước, Sint-Truidense đứng thứ 7 khi hết giai đoạn đầu tiên của mùa giải và bỏ lỡ đáng tiếc giai đoạn play-off tranh chức vô địch.

Sau 2 lần xuất ngoại không thành công trong màu áo Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc), Công Phượng đặt quyết tâm lớn cho chuyến đi châu Âu này. Người hâm mộ Việt đều hy vọng Công Phượng sẽ có được những thành công bước đầu tại châu Âu.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/cong-phuong-da-co-mat-tai-bi-va-duoc-doi-bong-moi-chao-don-45357.html