'Công Phượng đâu có điểm gì nổi trội khác phần còn lại'

Thua kém đối thủ về thể lực và không có những pha bóng xuất thần để mang về bàn thắng, Công Phượng phải rời Incheon như một lẽ tự nhiên.

Cuộc chơi của Công Phượng trên đất Hàn Quốc khép lại theo kịch bản buồn. Đội bóng Incheon chấp nhận để cầu thủ này ra đi sau 8 trận và không ghi bàn thắng nào. Chưa biết tiền đạo người Việt Nam sẽ tìm đến bến đỗ nào tiếp theo, nhưng anh rõ ràng đã thất bại trên đất Hàn Quốc.

Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Kim Dong-huyn của hãng thông tấn Newsis (Hàn Quốc) nói: "Các đội bóng K.League có thiên hướng chơi bóng dựa trên sức mạnh. Công Phượng không có điều này. Việc thua kém thể hình dẫn đến thất bại trong tranh chấp đã khiến tiền đạo 24 tuổi lụn bại".

Công Phượng gặp khó khăn trong giao tiếp ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu.

Công Phượng gặp khó khăn trong giao tiếp ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu.

Những trận gần đây, Công Phượng cũng bị thất sủng. Anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Incheon United. Nhà báo Hàn Quốc tin HLV Yoo Sang-Chul đã cạn sự kiên nhẫn với chân sút người Việt Nam. Sau 15 vòng đấu, Incheon đang xếp đội sổ tại K.League 1.

Incheon bây giờ như con tàu đắm dưới đáy đại dương. Trong khi đó, Công Phượng lại không cho thấy phẩm chất nào khác biệt phần còn lại, điều này khiến đội bóng vùng Tây Bắc của Hàn Quốc không còn cách nào khác phải nói lời chia tay với số 23. Họ cần dọn trống đội hình để tìm nhân tố mới.

"Tôi đã theo dõi những chuyển động của Công Phượng gần đây, và mọi thứ không khả quan lắm. Incheon đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Thứ họ cần là cầu thủ sở hữu phẩm chất xuất sắc giúp đội nhà vượt qua khủng hoảng. Tiếc là Công Phượng không mang đến điều đó", nhà báo của Newsis chia sẻ.

Cuộc phiêu lưu của Công Phượng trên đất Hàn Quốc khép lại theo kết cục buồn.

Cây bút Kim Dong-huyn cũng nhấn mạnh chi tiết, thứ bóng đá của Incheon không hề phù hợp với Công Phượng, khi đội này toàn chơi bóng dài. Tiền đạo sinh năm 1995 đã cố gắng, nhưng điều đó vẫn không thể giúp anh phát huy tối đa sự hiệu quả. Là tiền đạo, điều HLV mong chờ nhất ở Công Phượng là bàn thắng hoặc kiến tạo.

Chân sút từng vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam thất bại trong cả hai yếu tố trên. Nhà báo Kim Dong-huyn nói truyền thông dường như tâng bốc và kỳ vọng quá nhiều vào Công Phượng. Trong khi đó, năng lực thật sự của tiền đạo 24 tuổi lại có giới hạn, nếu không muốn nói chỉ ở mức bình thường.

Sau cùng, cây bút của Newsis khuyên Công Phượng hãy vững tin với sự nghiệp. Phải rời Incheon chỉ sau vài tháng thi đấu là thất bại, nhưng mọi thứ chưa đóng sập lại với chân sút người Việt Nam. Nhà báo Kim Dong-huyn kết luận Công Phượng nếu chơi cho một CLB sử dụng thứ bóng đá ban bật ngắn sẽ phù hợp hơn.

Những tình huống thiếu ăn ý của Công Phượng và đồng đội Kể từ lúc chuyển sang khoác áo Incheon United dưới bản hợp đồng cho mượn, Nguyễn Công Phượng và các đồng đội vẫn ít nhiều cho thấy sự thiếu ăn ý mỗi khi thi đấu.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-dau-co-diem-gi-noi-troi-khac-phan-con-lai-post952585.html