Công Phượng đến Incheon United để làm gì?

Sau 5 vòng đấu, sứ mệnh của Công Phượng ở Incheon United không phải là học hỏi, rèn luyện ở môi trường đỉnh cao mà là phải thay đổi đội bóng này.

Sau trận thua 0-3 trên sân nhà, Incheon United giờ đứng thứ 11 trên 12 đội ở giải K League. Ngày 6/4 tới đây ở vòng 6, Incheon United sẽ phải làm khách trên sân nhà của Jeonbuk FC, đội đang đúng thứ 4 và hơn Incheon United 4 điểm. Phía trên của Incheon United hiện tại các đội bóng có khoảng cách không quá xa, đội đứng thứ 6 hiện tại cũng chỉ có 7 điểm. Như vậy, nếu thắng Incheon United sẽ nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Nhưng đó là nếu thắng, còn với những gì đã thể hiện không ai nghĩ Incheon United sẽ thắng khi họ đã thua liền 3 trận, bao gồm 2 trận sân khách và 1 trận sân nhà.

Công Phượng đã dần khẳng định được vị thế ở Incheon

HLV Jorn Andersen có lẽ là người thất vọng nhất ở trận thua thảm 0-3 ngay trên sân nhà của Incheon United hôm qua trước phong độ tồi tệ của các cầu thủ ở cả hàng công và hàng thủ. Tuy nhiên, ông vẫn dành lời khen cho Công Phượng. Có lẽ quyết định đưa Công Phượng đá chính là quyết định tốt nhất của HLV Jorn Andersen trong ngày hôm qua. Nhưng khi tiền đạo số 1 là Stefan Mugosa bị chấn thương, ai sẽ lĩnh xướng hàng công của Incheon United. Nhiều khả năng sẽ là Công Phượng. Tuy nhiên, nếu Incheon United không thay đổi lối chơi từ bóng dài, bóng bổng sang bóng ngắn thì Công Phượng có hay hơn nữa cũng khó cứu được Incheon United.

Chấn thương của Stefan Mugosa sẽ thay đổi lối chơi của Incheon và vị thế của Công Phượng

Rõ ràng, trình độ Incheon United không như nhiều người kỳ vọng. Đội bóng của Công Phượng công cùn, thủ kém và thiếu sự kết dính, thiếu các ý tưởng tấn công. HLV Jorn Andersen cũng cho thấy mình không giỏi đọc tình huống và có các quyết định chính xác để xoay chuyển trận đấu. Quan trọng hơn cả là Công Phượng chưa được coi trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jorn Andersen. Những cầu thủ tấn công của Incheon United được đánh giá quan trọng như vị trí số 10, vị trí số 29 thực thế không nhỉnh hơn, nếu không muốn nói là kém hơn Công Phượng. Vấn đề hiện tại là HLV Jorn Andersen có dám thay đổi lối chơi của Incheon United hay không? Có dám đặt Công Phượng vào vị trí trung tâm của hàng công Incheon United hay không? Có cho phép Công Phượng được chơi "ích kỷ" như một ngôi sao hàng đầu không? Câu trả lời sẽ có ngay ở trận đấu ngày 6/4 khi mà tiền đạo số 9 Mugosa nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu.

Phượng sẽ "nở" sớm trên đất Hàn Quốc

Sau màn trình diễn tốt ở 90 phút đá chính đầu tiên, Công Phượng sẽ có thêm cơ hội để tỏa sáng trong trận đấu thứ 2 được đá chính. Ai cũng hy vọng ngôi sao của Việt Nam có thể ghi bàn và kéo Incheon United ra khỏi vũng bùn. Nếu làm được điều đó, Công Phượng sẽ tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của chính mình. Khi đó, những chỉ trích nhắm vào việc Công Phượng đến Incheon United vì mục đích thương mại, quảng cáo sẽ tắt lịm. Ngay cả những đánh giá về việc Công Phượng đến Incheon United chỉ để học hỏi cũng không còn chính xác. Rõ ràng, Công Phượng không chỉ đến học hỏi ở Incheon United mà ngôi sao của Việt Nam còn đến để thay đổi vận mệnh cho đội bóng này.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/cong-phuong-den-incheon-united-de-lam-gi-50108.html