Công Phượng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có màn ra mắt chính thức trong màu áo câu lạc bộ Sint Truidense. Dù đây là trận đấu đáng quên của Sint Truidense, nhưng Công Phượng đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu ở 3 giải vô địch quốc gia ở nước ngoài.

Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở 3 giải vô địch quốc gia ở nước ngoài.

Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở 3 giải vô địch quốc gia ở nước ngoài.

Công Phượng ra mắt trong màu áo Sint Truidense

Tối 2-8, Công Phượng cùng các đồng đội ở câu lạc bộ Sint Truidense có chuyến làm khách của đương kim Á quân Club Brugge trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 giải vô địch quốc gia Bỉ mùa giải 2019-2020. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Marc Brys của Sint Truidense tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với tiền đạo cắm Balongo. Trong khi đó, Alexandre De Bruyn thi đấu ở vị trí hộ công, còn Acolatse và Botaka đóng vai trò hai cầu thủ chạy cánh. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, Sint Truidense đã chủ động chơi với đội hình thấp bên phần sân nhà.

Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Marc Brys chỉ trụ vững trong 15 phút đầu tiên. Khi kim đồng hồ chỉ sang phút 16 của trận đấu, đường chuyền của Dennis bên phía đội chủ nhà đã chạm chân hậu vệ của Sint Truidense và vô tình trở thành đường kiến tạo cho Okereke. Cầu thủ của Club Brugge dễ dàng sút vô lê hạ gục thủ thành Schmidt ghi bàn thắng mở tý số trận đấu cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Club Brugge tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép về phía khung thành của Sint Truidense. Và chỉ đúng 4 phút sau đó, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của đồng đội, Okereke đã phá bẫy việt vị băng xuống chiến thắng thủ thành Schmidt bên phía Sint Truidense. Liên tiếp nhận hai bàn thua đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, lần lượt Hans Vanaken và Percy Tau lập công cho Club Brugge ở các phút 38 và 44 để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 4-0.

Nắm chắc phần thắng trong tay, Club Brugge chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Điều này tạo cơ hội cho Sint Truidense kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Marc Brys gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà. Nhằm tạo sự đột biến trong thế trận, vị chiến lược gia 57 tuổi người Bỉ đã quyết định tung Nguyễn Công Phượng vào sân để thay thế Alexandre De Bruyn ở phút 70 giúp tân binh đến từ Việt Nam có màn ra mắt chính thức ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Dù được đặt kỳ vọng nhưng trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều Công Phượng cùng các đồng đội không thể tạo nên sự đột biến trong lối chơi. Điểm sáng của tiền đạo người Việt Nam trong những phút xuất hiện trên sân là một vài tình huống lùi về phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự cùng các đồng đội.

Trong khi đó, Club Brugge tiếp tục có thêm 2 pha lập công của Dennis và Schrijvers thực hiện ở phút 72 và 83 để ấn định thắng lợi chung cuộc 6-0. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò ông Marc Brys ở mùa giải năm nay và câu lạc bộ Sint Truidense tụt xuống vị trí bét bảng xếp hạng. Với việc ra sân cho Sint Truidense, Công Phượng đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở 3 giải vô địch quốc gia nước ngoài.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1995 đã chơi bóng ở câu lạc bộ Mito Hollyhock (giải hạng Hai Nhật Bản), Incheon United (giải vô địch quốc gia Hàn Quốc) và Sint Truidense (giải vô địch quốc gia Bỉ). Đồng đội của Công Phượng ở Hoàng Anh Gia Lai là Lương Xuân Trường cũng thi đấu ở 3 câu lạc bộ khác nhau là Incheon United, Gangwon và Buriram United. Thế nhưng, anh mới chỉ ra sân ở hai giải vô địch quốc gia là Hàn Quốc và Thái Lan. Cựu tiền đạo Công Vinh cũng làm được điều tương tự khi thi đấu cho Leixoẽs (giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (giải hạng Hai Nhật Bản).

Nhà cầm quân Marc Brys muốn tăng cường lực lượng

Sau trận thua thảm 0-6 trước đương kim Á quân Club Brugge ở mùa giải mới, phát biểu với báo giới huấn luyện viên Marc Brys cho rằng, Sint Truidense chơi tốt trong một phần ba thời gian đầu hiệp 1, kiểm soát được bóng, giữ được cự ly đội hình. Tuy nhiên, bàn thua bất ngờ ở phút 15 đã đánh sụp tinh thần chiến đấu của đội: “Chúng tôi không có bóng trong 15 phút đầu tiên nhưng đã có một thế trận tương đối tốt. Nhưng rồi đội bạn có bàn thắng và bạn biết mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn. Club Brugge sau đó đã kiểm soát thế trận”.

Huấn luyện viên Marc Brys khẳng định Sint Truidense cần tăng cường thêm lực lượng.

Vị chiến lược gia người Bỉ thừa nhận thất bại của Sint Truidense là đau đớn nhưng khẳng định Club Brugge xứng đáng giành chiến thắng: "Thua 0-6 thật đớn đau. Nhưng đối thủ xứng đáng với chiến thắng". HLV Marc Brys cũng nhấn mạnh khoảng cách giữa hai đội là quá lớn. Trận thua này cho thấy Sint Truidense cần phải tiếp tục được tăng cường lực lượng nếu không muốn bị các đối thủ ở mùa giải năm nay bỏ xa: “Tôi chẳng thể trách gì các cầu thủ. Họ đã cố gắng nhưng khoảng cách giữa hai đội là quá lớn. Nếu so sánh ngân sách của Club Brugge và Sint Truidense, bạn sẽ thấy được vấn đề. Trận thua này là tiếng chuông báo động với ban lãnh đạo đội bóng, ai cũng thấy chúng tôi cần tăng cường lực lượng để có một mùa giải chấp nhận được chứ chưa nói đến lọt vào vòng play-off cạnh tranh vô địch”.

Sau hai trận toàn thua, câu lạc bộ Sint Truidense đang đứng cuối bảng xếp hạng khi không ghi được bàn nào và để thủng lưới 7 lần, những trận tiếp theo của họ hứa hẹn đầy khó khăn. Trong khi đó, Club Brugge đang là đội bóng duy nhất toàn thắng cả hai trận mở màn.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cong-phuong-di-vao-lich-su-bong-da-viet-nam/