Công Phượng đối mặt hành trình gian nan rũ bỏ lớp áo vô danh tại Bỉ

Nhà báo Maarten Elst nhận định Công Phượng cần nỗ lực nhiều mới có thể tìm được chỗ đứng ở Sint-Truidense V.V.

Công Phượng không có cơ hội ra sân trong trận đấu thuộc vòng một giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bỉ gặp Excel Mouscron (ngày 28/7). Đội bóng của anh cũng thất bại 0-1. Đây là trận đấu mà STVV chỉ sử dụng 2 sự thay đổi nhân sự. Vì sao Công Phượng không được HLV Marc Brys đưa vào sân để tìm kiếm bàn gỡ?

Nhà báo Maarten Elst của Sportwereld giải thích khi trao đổi với Zing.vn: "Công Phượng chưa sẵn sàng để thi đấu. Anh ấy còn gặp vấn đề thể lực và sẽ cần thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Bỉ. Công Phượng có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải tốt, nhưng chân sút này phải chăm chỉ và cố gắng nhiều hơn".

Công Phượng phải nỗ lực nhiều mới có thể tìm được cơ hội ra sân ở Bỉ.

Công Phượng phải nỗ lực nhiều mới có thể tìm được cơ hội ra sân ở Bỉ.

Cây viết người Hà Lan nhận định Công Phượng khó có cơ hội ra sân trong trận đấu tiếp theo của STVV gặp Club Brugge, đội bóng rất mạnh của Bỉ. Tuy nhiên, tiền đạo người Việt Nam nếu khỏe mạnh và chinh phục được HLV Brys trong những buổi tập, cơ hội có thể mở ra.

Ở trận thua Excel Mouscron của STVV, đội của Công Phượng đá nhạt nhòa. Họ chỉ có một cú sút trúng đích sau 60 phút đầu tiên. HLV Brys có sự thay đổi nhân sự khó hiểu khi đưa Yohan Boli vào sân trong hiệp 2. Cầu thủ này được tin rằng sắp bị đẩy khỏi CLB và không còn động lực chiến đấu cho STVV.

Tuy nhiên, ngay cả khi Boli ra đi, Công Phượng tiếp tục đối mặt với vấn đề khác. STVV vừa mua tiền đạo Yuma Suzuki từ Kashima Antlers. Chân sút người Nhật Bản đang bị chấn thương, nhưng nhiều khả năng được HLV Brys tin dùng sắp tới. Đẳng cấp của Suzuki được cho là hơn Công Phượng rất nhiều.

Từ Incheon đến STVV, Công Phượng đều không có khởi đầu suôn sẻ. Hành trình khẳng định mình trên đất Bỉ của tiền đạo người Việt Nam thật sự rất gập ghềnh. HLV Brys lại thích những cầu thủ châu Phi vì họ có thể hình tốt, lại khỏe mạnh. Điều này làm eo hẹp cơ hội ra sân của Công Phượng.

Công Phượng chỉ có thể cạnh tranh cho suất đá ở biên tại STVV?

Tuy nhiên, STVV không phải CLB chỉ biết thi đấu dựa vào cơ bắp. Họ cũng cần những cầu thủ sáng tạo. "Tôi nghĩ fan mong chờ Công Phượng thể hiện kỹ thuật rê dắt và qua người khéo léo. Ngoài ra, HLV Brys mùa trước thường xuyên xoay tua đội hình, ông ấy sử dụng đến 27 cầu thủ".

Nhà báo Elst hy vọng Công Phượng sẽ học theo những gì tiền đạo Yuta Toyokawa (Eupen) đang làm. Chân sút người Nhật Bản rất nhanh, có lối chơi tinh quái. Điều đó giúp anh tạo ra khác biệt trên đất Bỉ. Toyokawa cũng cần thời gian để thích nghi với môi trường mới và giờ trở thành trụ cột CLB.

Cũng theo cây viết người Hà Lan, Công Phượng nhiều khả năng phải cạnh tranh cho suất ở biên trên hàng công STVV. Đội bóng Bỉ đang dùng Nelson Balongo cho vị trí trung phong cắm. Chân sút này trưởng thành từ đội trẻ "Chim hoàng yến", biệt danh của STVV, do đó được đội nhà ưu ái hơn.

Nếu phải dạt biên, Công Phượng được cho rằng vẫn phát huy sự nguy hiểm. HLV Ono Shingi của U21 Yokohama từng nói: "Công Phượng sở hữu khả năng rê dắt tốt. Vậy nếu được bố trí đá cánh, anh ấy vẫn có thể tạo ra những tình huống đột phá, sau đó căng ngang cho đồng đội ghi bàn".

Công Phượng làm gì trong ngày Sint-Truidense thua trận? Hình ảnh đáng chú ý nhất của tiền đạo gốc Đô Lương là ở những phút cuối trận khi được HLV Marc Brys yêu cầu khởi động bên ngoài đường biên.

Nguyên Trí
Ảnh: STVV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-va-hanh-trinh-gian-nan-ru-bo-lop-ao-vo-danh-tai-bi-post972462.html