Công Phượng được đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Công Phượng trải qua một năm thất vọng trong màu áo CLB Incheon United và Sint-Truidense, song vẫn có tên nhờ những đóng góp cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Sáng 16/12, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam công bố danh sách các cầu thủ được đề cử. Công Phượng trải qua một năm thất vọng trong màu áo CLB Incheon United và Sint-Truidense, song vẫn có tên nhờ những đóng góp cho tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Sau khi không được trao nhiều cơ hội thi đấu tại Incheon United (Hàn Quốc), bầu Đức đưa Công Phượng sang Bỉ thi đấu cho Sint-Truiden theo hợp đồng cho mượn một năm. Tuy nhiên, anh mới được vào sân một lần từ ghế dự bị cho CLB mới. Suốt nhiều tháng qua, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL thậm chí không được đăng ký thi đấu, hoặc chỉ chơi cho đội trẻ.

Công Phượng mừng bàn thắng ở Asian Cup 2019. Ảnh: Văn Lộc.

Công Phượng mừng bàn thắng ở Asian Cup 2019. Ảnh: Văn Lộc.

Được HLV Park Hang-seo triệu tập và tạo cơ hội thi đấu tại các giải đấu lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup 2022, nhưng Công Phượng cũng không để lại dấu ấn đáng kể nào.

CLB Hà Nội có 7 cái tên trong danh sách đề cử, gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu (gia nhập Heerenveen từ tháng 9). Sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Tuấn Anh ở CLB HAGL và tuyển Việt Nam được ghi nhận trong danh sách này. CLB HAGL có thêm 3 đề cử khác gồm Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Vương.

Hoàng Vũ Samson tiếp tục là cầu thủ nhập tịch duy nhất có tên trong danh sách này. Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) cũng góp mặt sau màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 30. Nguyễn Hải Huy và Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh) là 2 trường hợp đáng chú ý, khi được đề cử dù không có đóng góp ở tuyển Việt Nam.

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam tiếp nối thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và nhận thất bại tối thiểu trước Nhật Bản. Tại chiến dịch Vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo giành 11 điểm sau 5 trận và giữ vị trí đầu bảng G. Ở cấp độ U23, Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2020. Đội U22 Việt Nam hạ Indonesia 3-0, giành HCV SEA Games 30.

Trong đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc, Đoàn Văn Hậu sẽ cạnh tranh cùng Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Trần Danh Trung (Viettel). Năm cái tên đầu tiên trong nhóm kể trên đều có đóng góp quan trọng, giúp Việt Nam giành HC vàng SEA Games 2019. Trong đó, Văn Hậu là tác giả của một cú đúp, trong trận chung kết thắng Indonesia 3-0.

Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức thường niên, được bầu chọn từ 190 lá phiếu của các nhà quản lý, điều hành bóng đá, các chuyên gia, HLV, thủ quân các đội tuyển, các CLB chuyên nghiệp, futsal, các đội bóng nữ cùng một số nhà báo thể thao trên cả nước.

Các giải thưởng sẽ được công bố vào tối 13/2/2020.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/cong-phuong-duoc-de-cu-qua-bong-vang-viet-nam-2019-48513.html