Công Phượng được ra sân tại Bỉ: Vui thôi, đừng vui quá!

Cuối cùng thì Công Phượng cũng đã được ra sân thi đấu trong màu áo Sint Truidense tại giải VĐQG Bỉ. Dù chỉ có mặt 20 phút trên sân, nhưng đây cũng là một cột mốc đáng nhớ khi Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại giải đấu cao nhất của Bỉ. Nhưng, niềm vui ấy sẽ sớm qua mau bởi mọi thứ còn quá nhiều khó khăn ở phía trước...

Công Phượng ra sân thi đấu trong màu áo của Sint Truidense.

Công Phượng ra sân thi đấu trong màu áo của Sint Truidense.

20 phút và những lời khen ngợi

Sau thất bại trước Royal Excel Mouscron ở vòng mở màn, Sint Truidense có chuyến hành quân tới sân của đối thủ rất mạnh là Club Brugge ở vòng thứ 2 giải VĐQG Bỉ. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn đã khiến cho Sint Truidense không thể trụ nổi ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Đội bóng của Công Phượng đã để thua chóng vánh tới 4 bàn, trước khi nhận thêm 2 bàn thua nữa ở hiệp 2.

Dẫu vậy, thất bại của Sint Truidense có lẽ không khiến các cổ động viên Việt Nam phải bận tâm, bởi sự quan tâm lớn nhất chính là việc tiền đạo Công Phượng đã được vào sân từ băng ghế dự bị, ở phút 70 của trận đấu.

Trong 20 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã thi đấu nỗ lực. Dù vậy, cầu thủ này không thể gây được đột biến trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Không thể giúp đội bóng của mình có bàn thắng danh dự, nhưng đây là trận đấu ghi cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Công Phượng, khi anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Bỉ.

Điều đáng nói là sau trận thua trên, nỗ lực của Công Phượng đã được các cổ động viên Sint Truidense ghi nhận. Trên fanpage của Sint Truidense, tài khoản Phylicia bình luận: “Thật là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên, điểm cộng vẫn là tân binh người Việt Nam. Anh ấy đã chơi khá tốt”.

“Cậu ấy đã chơi rất nỗ lực. Nếu để ý, các bạn có thể thấy Công Phượng thậm chí đã chạy về góc sân để hỗ trợ phòng ngự và chỉ để mất bóng 1 lần. Nên nhớ cậu ấy vào sân từ phút 70, khi đội nhà đã để thua 0-4”- một cổ động viên bình luận.

Khoan nói đến việc Công Phượng có thể thành công hay không ở chuyến sang châu Âu lần này, nhưng như đã nói việc được vào sân đã là một điều khá tốt đẹp cho chân sút đến từ Việt Nam, ít nhất so với 2 chuyến xuất ngoại trước đây.

Và như đã từng nói, ở trời Âu nơi mà môi trường bóng đá khốc liệt hơn hẳn so với các giải VĐQG ở châu Á thì chuyện Công Phượng được tin dùng thực sự không quá nhiều hy vọng.

Nhưng lúc này 20 phút đầy quý giá trên sân ấy, dù Công Phượng và các đồng đội chơi không tốt và để thua thêm nhưng rõ ràng cũng mở ra cho tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam những hy vọng mới ở chuyến đi ở Bỉ trong thời gian tới.

Thử thách lớn phía trước

Sau trận đấu, HLV Marc Brys của Sint Truidense đã kêu gọi ban lãnh đạo đầu tư mạnh mẽ hơn: “Tôi chẳng thể trách gì các cầu thủ. Họ đã cố gắng nhưng khoảng cách giữa hai đội là quá lớn. Nếu so sánh ngân sách của Club Brugge và Sint Truidense, bạn sẽ thấy được vấn đề. Trận thua này là tiếng chuông báo động với ban lãnh đạo đội bóng, ai cũng thấy chúng tôi cần tăng cường lực lượng”.

Phát biểu này cho thấy, HLV Marc Brys chưa hài lòng với chất lượng cầu thủ hiện tại, và Công Phượng cũng không phải là ngoại lệ.

Còn quá sớm để có thêm những đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng tại Sint Truidense, tuy nhiên những góp ý mới đây của HLV Marc Brys về tiền đạo đội tuyển Việt Nam cho thấy anh còn rất nhiều điều phải học hỏi, dù được gán mác là “siêu sao Việt Nam”.

Cụ thể, ông Marc Brys cho rằng Công Phượng cần cải thiện “khả năng di chuyển không bóng” và “hòa nhập với một hệ thống thi đấu và lối chơi hoàn toàn khác tại châu Âu”. Chính Công Phượng cũng chia sẻ anh đã gặp đôi chút khó khăn với những bài tập mới mẻ.

Ông Marc Brys còn nhận định sự quan tâm của các cổ động viên Việt Nam từ phương xa là một nguồn cổ vũ nhưng cũng sẽ là áp lực lớn cho Công Phượng. “Ở Việt Nam cậu ấy là ngôi sao, nhưng tại đây không ai biết cậu ấy là ai cả”- ông Marc Brys cho hay.

Đúng như những lời nhận xét của HLV Marc Brys, nỗ lực của Công Phượng rõ ràng là chưa đủ để có thể ghi điểm thêm trong mắt BHL. Bởi ít nhất chân sút đến từ Việt Nam cần thi đấu hợp lý hơn nữa, thay vì thiếu nhạy bén ở một số tình huống có, chuyền bóng của mình.

Đây rõ ràng không phải là điểm yếu gì quá mới mẻ của Công Phượng khi từ trước đến giờ luôn đóng vai trò ông chủ trên sân, thay vì phải phục vụ vào lối chơi chung của toàn đội như các chuyến ra nước ngoài thi đấu gần đây.

Vậy nên Công Phượng cần phải thích ứng với lối chơi đơn giản và nhanh hơn nữa trong quyết định xử lý khi có bóng thì sẽ ổn hơn so với lúc này. Và khi đó hy vọng từ 20 phút được ra sân đến chuyện sẽ thi đấu thường xuyên mới thành hiện thực.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/cong-phuong-duoc-ra-san-tai-bi-vui-thoi-dung-vui-qua-tintuc443893