Công Phượng ghi hat-trick khi đấu tập, chờ cơ hội đá chính

Trong trận giao hữu giữa Incheon United và đại học Yonsei vào sáng 5-3, Công Phượng lập hat-trick trong chiến thắng chung cuộc 8-0

Công Phượng khát khao cạnh tranh suất chính thức đá chính ở Incheon United

Công Phượng khát khao cạnh tranh suất chính thức đá chính ở Incheon United

Chưa được ra sân tại K-League nhưng Nguyễn Công Phượng cho thấy quyết tâm cạnh tranh vị trí cực lớn khi lập hat-trick trong trận đấu tập giữa đội nhà Incheon United với đại học Yonsei. 3 bàn thắng của Công Phượng được ghi trong hiệp 1, giúp Incheon United thắng chung cuộc 8-0.

Trong trận mở màn của Incheon United gặp Jeju United kết thúc với tỉ số 1-1 cuối tuần qua, tiền đạo gốc Đô Lương có tên trong danh sách dự bị của đội hình. Vào hiệp 2, khi có bàn gỡ hòa trên chấm 11 mét, các học trò của HLV Jorn Andersen thi đấu với đà hưng phấn và quyết tâm giành trọn 3 điểm. Bên ngoài sân, Công Phượng đã đứng lên khởi động để sẵn sàng vào thi đấu.

Với cú hat-trick ghi vào lưới đại học Yonsei ở trận giao hữu sáng 5-3, Công Phượng rất muốn được sớm hít thở không khí của K-League

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi phút 83, trung vệ Kim Jeong-ho dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng. HLV Andersen buộc phải sử dụng một quyền thay người bất đắc dĩ để đưa Yang Joon-a thế chỗ Kim nơi trái tim hàng phòng ngự.

Nếu không có sự thay người đột xuất trên, có thể Công Phượng được tung vào sân để mang đến những phương án tấn công mới cho đội chủ nhà. Chung cuộc, Incheon United chỉ có 1 điểm trong trận ra quân, còn Công Phượng vẫn chưa có phút thi đấu chính thức nào tại K-League.

Anh Dũng - Ảnh: Incheon United

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cong-phuong-ghi-hat-trick-khi-dau-tap-cho-co-hoi-da-chinh-20190305161333829.htm