Công Phượng làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

Dù đội bóng của Công Phượng đã thảm bại trong ngày tiền đạo Việt Nam chính thức ra mắt giải vô địch quốc gia Bỉ, song việc lần đầu được ra sân ở trời Âu cũng đã giúp chân sút sinh năm 1995 đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Công Phượng chính thức ra mắt đội bóng mới ngày 3-8. (Ảnh: Sint-Truiden FC)

Công Phượng chính thức ra mắt đội bóng mới ngày 3-8. (Ảnh: Sint-Truiden FC)

Sau khi chuyển đến Sint-Truiden với bản hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam. Khép lại hành trình không mấy thành công trong màu áo Incheon United ở giải K League Hàn Quốc, ngôi sao của tuyển Việt Nam đã tìm được bến đỗ mới tại Jupiler Pro League của Bỉ nhằm tìm kiếm cơ hội mới ở châu Âu.

Thách thức với Công Phượng trong môi trường bóng đá khắc nghiệt ở trời Âu là không hề nhỏ. Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn rất quan tâm dõi theo những bước đi của cầu thủ quê Nghệ An và hy vọng Công Phượng sẽ thành công. Ngay khi gia nhập Sint-Truiden, Công Phượng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút truyền thông ở đội bóng Bỉ. Bằng chứng là số lượt người theo dõi, tương tác trên fanpage của Sint-Truiden đã tăng đột biến, chủ yếu là từ các cổ động viên Việt Nam.

Ngay sau khi hội quân cùng đội bóng mới, Công Phượng đã hòa nhập khá tốt với các điều kiện ở Bỉ cũng như lối chơi của đội bóng. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, tinh thần và thể trạng của tiền đạo 24 tuổi cũng rất tốt và đã sẵn sàng vào sân thi đấu. Người hâm mộ quê nhà rất mong chờ cầu thủ số 15 chính thức có màn ra mắt ở giải vô địch quốc gia Bỉ, sau khi được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận mở màn. Tuy nhiên, Sint-Truiden đã để thua 0-1 trước Royal Excel Mouscron trong ngày ra quân, và Công Phượng cũng không được ra sân phút nào.

Công Phượng được tung vào sân ở phút 70 ở trận đấu sáng 3-8, chính thức có màn ra mắt đội bóng mới từ ngày sang Bỉ. (Ảnh: Sint-Truiden FC)

Cơ hội tiếp tục đến khi HLV Brys công bố danh sách đăng ký thi đấu ở vòng hai gặp Club Brugge, đối thủ rất mạnh từng 15 lần vô địch Bỉ và hiện là đương kim á quân của giải. Và lần này Công Phượng tiếp tục có tên dù không có mặt trong đội hình xuất phát. Đúng như dự đoán, các đồng đội của tiền đạo Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân của đối thủ mạnh trong trận đấu sáng nay. Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, Sint-Truiden đã phải nhận bốn bàn thua trắng. Đến phút 70, Công Phượng được HLV Brys tung vào sân thay người khi tỷ số vẫn là 0-4. Chân sút Việt Nam chỉ có vài lần chạm bóng trong 20 phút trên sân và dù rất cố gắng, Công Phượng cũng không thể giúp đội bóng mới có bàn thắng danh dự. Không những thế, Sint-Truiden còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa, qua đó kết thúc trận đấu với thất bại đậm đà 0-6. Thua hai trận liên tiếp, đội bóng của Công Phượng tạm đứng cuối bảng xếp hạng sau hai vòng đấu

Tuy đội nhà phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp, nhưng việc được ra sân ở giải Jupiler Pro League đã giúp Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai là cầu thủ Việt Nam thứ hai thi đấu tại châu Âu sau đồng hương Lê Công Vinh, người từng khoác áo Leixoes SC (Bồ Đào Nha) năm 2009.

Không những thế, Công Phượng còn sở hữu thống kê đáng nể hơn khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở bốn giải vô địch quốc gia khác nhau. Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1995 chính thức ra mắt V.League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai đầu năm 2015, trước khi chuyển đến Mito HollyHock ở giải J.League 2 Nhật Bản năm 2016. Sau một mùa giải ở xứ Mặt trời mọc, Công Phượng trở lại Hoàng Hoàng Anh Gia Lai và đến tháng 2-2019 lại tiếp tục xuất ngoại sang chơi cho Incheon United ở K League 1 Hàn Quốc. Và hiện tại, điểm dừng chân tiếp theo của Công Phượng là giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo Sint-Truiden.

Dù đã chính thức “chào sân” ở đội bóng mới, Công Phượng sẽ vẫn cần tích cực hơn nữa trong luyện tập và tận dụng tối đa cơ hội khi được vào sân để ghi điểm với ban huấn luyện, dẫu biết cạnh tranh một suất đá chính luôn rất khốc liệt. Hy vọng đây sẽ là bước đầu thuận lợi, giúp Công Phượng học hỏi được nhiều điều khi sang châu Âu chơi bóng.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/guong-mat/item/41089002-cong-phuong-lam-nen-lich-su-cho-bong-da-viet-nam.html