Công Phượng tiết lộ sự thật về 30 phút ra mắt K.League

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Hello TV, Nguyễn Công Phương đã tâm sự về khó khăn gặp phải ở những trận đầu thi đấu tại K.League và cuộc sống ở Hàn Quốc.

Công Phượng ra mắt K.League ở trận Incheon United thắng Gyeongnam với tỷ số 2-1, vào sân ở phút bù giờ thứ 5. Trận đấu thực sự của Công Phượng tại giải đấu số 1 Hàn Quốc là trận Incheon United thua Sangju Sangmu với tỷ số 0-2, trận đấu tuyển thủ Việt Nam vào sân thay người ở hiệp 2, chơi gần 30 phút.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Hello TV, Công Phượng thổ lộ khó khăn thực sự ở trận này vì Incheon United chủ yếu chơi bóng dài, trái với sở trường bóng ngắn của chân sút xứ Nghệ.

“Tôi chơi khoảng 25 phút khi tỷ số đã là 0-1. Từ khi tôi vào sân Incheon United dồn lên tấn công nhiều hơn trước đó những phút trước đó.

Sau khi thay người, các cầu thủ Incheon United chủ động chơi bóng dài, điều này khiến tôi gặp khó khăn đôi chút bởi bóng ngắn là sở trường của tôi. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình chơi không quá tệ ở trận này", chân sút 24 tuổi tâm sự.

Không chỉ gặp khó khăn ở những trận đầu tại K.League, Công Phượng thổ lộ còn gặp khó với cuộc sống ở Hàn Quốc do rào cản ngôn ngữ: “Có nhiều bất tiện khi đi ra ngoài mà bạn không biết tiếng Hàn”.

Về đấu trường K.League, Công Phượng một lần nữa khẳng định, giải đấu số 1 Hàn Quốc rất khắc nghiệt: “Đây là đấu trường ở đẳng cấp cao, có thể thấy tốc độ nhanh và cạnh tranh mạnh mẽ đặc trưng".

Dù gặp một số khó khăn nhưng Công Phượng khẳng định hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Hàn Quốc: "Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống ở Hàn Quốc, đặc biệt là ẩm thực nơi đây rất ngon. Món ăn yêu thích của tôi là thịt nướng".

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Công Phượng gửi lời nhắn nhủ đến CĐV Việt Nam rằng anh sẽ nỗ lực luyện tập để có cơ hội đá chính thường xuyên ở Incheon United.

Tú Phạm (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-tiet-lo-su-that-ve-30-phut-ra-mat-kleague-965844.html