Công Phượng tình cảm ôm chặt tay đồng đội mới ở CLB Bỉ

Dường như Công Phượng đã có được những người bạn tâm đầu ý hợp ngay từ những ngày đầu tới thi đấu tại Sint-Truidense.

Bức ảnh của Công Phượng cùng thủ thành người Mỹ gốc Nhật Bản, Daniel Schmidt vừa được đội trưởng CLB Sint-Truidense, Pol Garcia Tena chia sẻ trên trang cá nhân.

Công Phượng thân thiết với đồng đội ở Sint-Truidense.

Trong ảnh, Công Phượng vờ e thẹn ôm chặt tay người đồng đội còn Daniel Schmidt cũng có biểu cảm khá "lầy lội". Giống Công Phượng, Daniel cũng mới chuyển đến Sint-Truidense V.V thi đấu, có lẽ vì thế mà hai cầu thủ khá thân thiết với nhau.

Các CĐV Việt Nam bày tỏ niềm yêu thích khi được theo dõi khoảnh khắc Công Phượng thân thiết với đồng đội mới. Một người hâm mộ còn bình luận: "Nhờ thủ môn Nhật Bản, Công Phượng không còn cô đơn trên đất Bỉ".

Dù sang Bỉ chưa bao lâu nhưng có vẻ như Công Phượng đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các cầu thủ Sint-Truidense.

Trước khi đăng cảnh thân thiết của Công Phượng với Daniel Schmidt, đội trưởng Pol Garcia Tena cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh thường nhật của Công Phượng khi cả hai cùng đi ăn, uống cafe.

Không chỉ vậy, nhờ Pol Garcia Tena mà Công Phượng có cơ hội gặp thủ thành Simon Mignolet - người đang khoác áo Liverpool - CLB đình đám xứ sở xương mù vừa xưng vương ở cúp Champions League danh giá. Simon Mignolet sinh năm 1988 và trưởng thành từ chính lò đào tạo của Sint-Truidense.

Trong những ngày đầu đến Sint-Truidense thi đấu, Công Phượng còn nhận được sự chào đón của hậu vệ kỳ cựu Jorge Teixeira. Thời điểm đó, Teixeira chia sẻ hình ảnh cùng Công Phượng và các đồng đội ngồi uống cafe vui vẻ kèm theo chú thích: "Màn đón tiếp ấm áp tân binh của chúng ta".

Công Phượng được các cầu thủ Sint-Truidense chào đón ấm áp.

Có thể thấy, sự hòa nhập của Công Phượng bên ngoài sân cỏ là không có gì phải lo lắng. Điều anh cần làm hiện tại là nỗ lực hơn nữa trên sân tập và chờ đợi cơ hội ra sân tại Sint-Truidense.

Người phát ngôn của CLB Sint Truidense cho biết: “Công Phượng vẫn cần nhiều thời gian để hòa nhập với CLB Sint Truidense. Lúc này, anh ấy đã khá hơn nhưng vẫn cần nỗ lực hơn rất nhiều.

Công Phượng là ngôi sao ở Việt Nam và đúng là không phải ai ở châu Âu cũng biết tới cậu ta. Bản thân HLV Marc Brys cũng hiểu được điều đó. Ông ấy đang giúp đỡ cậu học trò hòa nhập tốt hơn với CLB. HLV trưởng của đội bóng rất quan tâm và đặt kỳ vọng cao vào tiền đạo người Việt Nam”.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/cong-phuong-tinh-cam-om-chat-tay-dong-doi-moi-o-clb-bi-a286458.html