Công Phượng và Quang Hải: Ai là 'sát thủ' của các đội Tây Á?

Không chỉ Công Phượng, ĐT Việt Nam còn có Quang Hải thường rất có duyên ghi bàn mỗi khi đối đầu với các đội bóng Tây Á.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam được mệnh danh là “sát thủ” Tây Á. Kể từ vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018 đến nay, qua mỗi giải đấu, thầy trò ông Park thường thu được những kết quả rất tốt mỗi lần đối đầu với những đại diện khu vực này.

Nổi bật trong số đó, Công Phượng và Quang Hải trở thành 2 cầu thủ luôn reo rắc nỗi ám ảnh cho các đội bóng Tây Á. Qua 9 lần chạm trán các đại diện Tây Á, bộ đôi tuyển Việt Nam ghi đến 8 bàn thắng.

Thống kê cho thấy, Công Phượng từng 5 lần sút tung lưới các đội tuyển Tây Á. Những nạn nhân của Công Phượng gồm đội U23 Iraq, Olympic Bahrain, ĐT Iraq và ĐT Jordan, ngoài ra còn có 1 lần ghi bàn vào lưới U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2016.

Quang Hải ghi 3 bàn thắng vào lưới các đại diện Tây Á. Ảnh: VFF.

Quang Hải ghi 3 bàn thắng vào lưới các đại diện Tây Á. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Quang Hải từng ghi đến 2 bàn vào lưới U23 Qatar tại trận bán kết giải U23 châu Á. Đến VCK ASIAN Cup 2019, Hải “con” có thêm một siêu phẩm vào lưới ĐT Yemen.

Như vậy, xét về hiệu suất ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á, Công Phượng tỏ ra vượt trội hơn Quang Hải 2 bàn. Bởi cả 5 pha lập công từ chân sút CLB Sint Truidense đều vào lưới 5 đội bóng khác nhau thuộc khu vực Tây Á.

Công Phượng mới đích thực là “sát thủ” Tây Á. Ảnh: VFF.

Đáng nói hơn, hầu như tất cả những bàn thắng do Công Phượng ghi đều quyết định số phận trận đấu. Chính vì vậy, cựu cầu thủ CLB HAGL xứng đáng được coi như “sát thủ” Tây Á hàng đầu bên phía tuyển Việt Nam.

Tới đây, tuyển Việt Nam sẽ gặp ĐT UAE cũng thuộc vùng Tây Á. Nhiều người hy vọng, tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/cong-phuong-va-quang-hai-ai-la-sat-thu-cua-cac-doi-tay-a-6434354.html