Công Phượng, Văn Hậu lại để 'đẹp đội hình'?

Công Phượng, Văn Hậu có hai ngày hội quân trước trận đấu với Malaysia, dự báo sự mờ nhạt của 2 cầu thủ này giống như trận đấu với Thái Lan.

Ngày 22/9/2019, tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội và dự kiến có buổi tập đầu tiên vào ngày mai.

Tuy nhiên, theo thông báo của VFF, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense) và Đoàn Văn Hậu (Heerenveen) sẽ chỉ có mặt tại đội tuyển muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia theo như quy định trả cầu thủ về phục vụ ĐTQG của FIFA.

Tại châu Âu, theo lịch trình của Sint-Truidense và SC Heerenveen, hai đội bóng này sẽ có trận đấu cuối cùng vào ngày 6/10 trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại EURO 2020.

Tính cả thời gian di chuyển, Văn Hậu và Công Phượng chỉ có khoảng 2 ngày tập luyện cùng đồng đội tại ĐT Việt Nam.

Văn Hậu là một trong 3 cầu thủ hội quân muộn với các đồng đội ở tuyển Việt Nam.

Văn Hậu là một trong 3 cầu thủ hội quân muộn với các đồng đội ở tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội như Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy... cũng phải hội quân muộn hơn so với dự kiến vì vướng phải trận đấu cấp CLB trong trận chung kết lượt về AFC Cup với CLB April 25 vào ngày 2/10.

Được biết, 6 cầu thủ CLB Hà Nội được ông Park triệu tập lần này cùng với Công Phượng, Văn Hậu và Đặng Văn Lâm đều là những nòng cốt của tuyển Việt Nam trong suốt 2 năm qua. Lối chơi mà ông Park xây dựng cũng đều xoay quanh những cầu thủ này.

Đây là điểm khó khăn cho chính học trò HLV Park Hang Seo bởi trong đợt hội quân này, có nhiều cầu thủ mới lần đầu lên tuyển, đòi hỏi phải có thời gian luyện tập dài ngày với các đồng đội mới có thể tạo được mối liên kết mạch lạc trên sân.

Malaysia được nhận định là đối thủ mạnh đối với tuyển Việt Nam. Mặc dù, thời gian qua 2 đội đã nhiều lần gặp nhau trong khuôn khổ các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á.

Thế nhưng, Malaysia đang được giới chuyên môn nhận định có những bước tiến vượt bậc trong 2 trận đã đấu tại vòng loại Wold Cup 2022 khi đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương bằng những pha phản công biên sắc sảo.

Việc các cầu thủ di chuyển gấp gáp, không có nhiều thời gian tập chung cùng các đồng đội ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu của tuyển Việt Nam từng được thể hiện rõ trong trận đấu với Thái Lan vào đầu tháng 9/2019. Công Phượng vào sân không thể hiện được nhiều dấu ấn, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi chỉ cách khung thành Thái Lan vài mét lại sút trượt bóng.

Công Phượng sút trượt bóng ngay trước khung thành đối phương trong trận đấu với Thái Lan hồi đầu tháng 9/2019.

Còn Văn Hậu chỉ được vào sân khi Duy Mạnh bị thương. Trong 20 phút góp mặt chơi ở vị trí trung vệ, cầu thủ người Thái Bình không để lại được nhiều ấn tượng. Một vài pha bóng các trung vệ của tuyển Việt Nam có thiếu cảnh giác, tạo ra tình huống nguy hiểm để Thái Lan có cơ hội ghi bàn thắng.

Chấn thương, cùng với việc thi đấu quá tải, di chuyển nhiều đã khiến cho thể lực các cầu thủ Việt Nam bị bào mòn, thi đấu dưới phong độ. Trong khi, trận đấu với Malaysia đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có nguồn thể lực dồi dào để có thể đương đầu với những đường bóng nhanh đến từ các cầu thủ nhập tịch của đội bạn.

Hiện tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại vòng loại Wold Cup 2022 trước Thái Lan và giành được 1 điểm. Để có cơ hội đi tiếp, chúng ta cần phải thắng những đội bóng được đánh giá yếu hơn như Malaysia, Indonesia trước khi tiếp đối thủ mạnh đến từ Tây Á là UAE.

Bình Phan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cong-phuong-van-hau-lai-de-dep-doi-hinh-3388123/