Công Phượng, Văn Toàn 'nổ súng', HAGL tái chiếm ngôi đầu V-League

HLV Kiatisuk và các học trò đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 8 LS V-League 2021, qua đó tái chiếm ngôi vị số 1.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) lúc 17h chiều nay, 8/4. Các CĐV đã ngồi chật khán đài dù giá vé chợ đen bên ngoài bị đẩy lên cao gấp nhiều lần.
Với việc chỉ chênh nhau 1 điểm (16 và 15), HAGL và SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc rất thận trọng. Hiệp 1 trận đấu diễn ra với tốc độ không quá cao. Dù vậy, các pha lên bóng của đôi bên đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Bị đánh giá thấp hơn HAGL nhưng SHB Đà Nẵng có hiệp đầu tiên rất tốt. Đội chủ nhà sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha chạm bóng hụt của Rafaelson ngay sát khung thành HAGL ở phút 16.

Hai phút sau đó, HAGL đáp trả với pha tấn công được thực hiện bởi bộ 3 Văn Thanh, Công Phượng và Văn Toàn ở trung lộ. Tuy nhiên, tình huống chuyền bóng cuối cùng của Văn Thanh lại thiếu 1 chút chính xác để mở ra cơ hội cho Văn Toàn, khi đó đã đối diện khung thành trống.

Cuối hiệp 1, Memovic có pha bật cao đánh đầu nguy hiểm, buộc thủ môn Thành Thắng phải đẩy bóng bật ra chịu quả phạt góc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở ngay đầu hiệp 2. Trong một tình huống dẫn bóng ở trung lộ, Văn Toàn bất ngờ tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại Thành Thắng. Bàn thắng làm nổ tung khán đài sân Hòa Xuân. Đây là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn từ đầu giải.

Có bàn thắng, HAGL chủ động làm chậm nhịp độ lên bóng. SHB Đà Nẵng trong khi đó đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. HLV Lê Huỳnh Đức đã thực hiện một loạt thay đổi nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả các tình huống tấn công của Đà Nẵng.

Tuy nhiên khi những điều chỉnh của ông Đức còn chưa phát huy hiệu quả thì phút 69, HAGL có bàn nhân đôi cách biệt. Sau pha đá phạt của Minh Vương bên cánh phải, Văn Đô lúng túng để bóng chạm tay và trọng tài Hoàng Ngọc Hà lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho HAGL hưởng quả phạt đền. Công Phượng đã không phạm sai lầm nào khi đánh bại thủ môn Thành Thắng, nới rộng cách biệt lên 2-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, HAGL đã vươn lên chiếm lại ngôi đầu từ tay Quảng Ninh với 19 điểm, hơn Quảng Ninh 1 điểm. Các vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Viettel (16 điểm) và SHB Đà Nẵng (15 điểm).

Cũng ở vòng đấu này, Thanh Hóa nhấn chìm Hải Phòng 3-0 trong khi Bình Dương giành chiến thắng 4-3 trước Nam Định.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-phuong-van-toan-no-sung-hagl-tai-chiem-ngoi-dau-v-league-post1326738.tpo