Công Phượng vắng mặt, Incheon có điểm trận thứ 2 liên tiếp

Trong ngày Nguyễn Công Phượng không được đăng ký thi đấu, Incheon United đã cầm hòa Seongnam FC trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 9 K-League 2019.

Sau khi có điểm lần đầu sau 5 trận toàn thua ở vòng trước, Incheon bắt đầu cuộc đấu với Seongnam FC với tham vọng có điểm. Đội chủ nhà quyết định không đăng ký tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào danh sách thi đấu. Trước đó HLV Lim Joong-yong đã có nhận xét tiền đạo của ĐT Việt Nam sẽ gặp khó vì không đủ thể lực và thể hình để thi đấu tại K-League.

Không có Công Phượng, Incheon chơi sòng phẳng với Seongnam FC dù đối thủ nhiều hơn đội chủ nhà 6 điểm trên BXH. Trong hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận giằng co ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm không thể giúp cả hai đội mở điểm.

Incheon đã chơi sòng phẳng với Seongnam FC trong suốt 90 phút. Ảnh: IUFC.

Bước sang hiệp 2, thế trận được duy trì gần như giống hiệp 1. Cả Incheon lẫn Seongnam đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ngay cả những nhân tố dự bị cũng không giúp một trong hai đội tạo ra khác biệt.

Cuối cùng, hai đội chấp nhận kết quả hòa 0-0. Đội bóng của Công Phượng có điểm trận thứ 2 liên tiếp sau chuỗi 5 trận toàn thua. Với 1 điểm này, Incheon có 6 điểm sau 9 trận, tiếp tục đứng ở vị trí thứ 11 trong tổng số 12 đội tại K-League 2019.

Vòng tới, Incheon sẽ chạm trán với Gangwon FC vào lúc 14 giờ ngày 5/5.

15:43 27/04

HLV Incheon lý giải nguyên nhân chấm dứt chuỗi 5 trận thua

Trên sân nhà chiều 21/4, đội bóng của Công Phượng hòa không bàn thắng trước FC Seoul, qua đó kết thúc chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại K.League 2019.

Phát biểu sau trận, HLV Lim vừa được bổ nhiệm tỏ ra hài lòng với 1 điểm có được trước Seoul - đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, bằng điểm với 2 đội xếp phía trên là Jeonbuk và Ulsan.

Ông cho biết: "Incheon phải đối đầu với đội bóng mạnh như Seoul, nhưng chúng tôi chơi kết dính suốt 90 phút. Tôi hài lòng với việc có 1 điểm và sẽ phải xem lại màn trình diễn của các cầu thủ trong trận này".

Giải thích nguyên nhân về thành tích này, ông Lim cho hay: "Cựu HLV Andersen là người ủng hộ bóng đá tấn công. Tôi nghĩ mình nên phá vỡ lối chơi đó khi lên nắm quyền. Tôi tập trung đào tạo cầu thủ thông qua phòng ngự hơn là tấn công".

HLV Lim chia sẻ việc ghi bàn vẫn là bài toán khiến ông đau đầu: "Điều này trở thành vấn đề khó khăn nhất. Việc đầu tiên mà tôi phải làm sau trận là kiểm tra tình trạng chấn thương của các cầu thủ. Nếu khả thi, họ có thể ra sân gặp Seongnam vòng đấu tới".

"Chỉ khi không gặp vấn đề chấn thương, Incheon mới có thể chiến đấu trong mùa này. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn hiện tại khi có đông đủ cầu thủ thi đấu với nhau. Tôi nghĩ Incheon sẽ biết cách tấn công khi xây dựng được sử ổn định, và các chân sút như Stefan Mugosa hay Nam Jun-jae có thể quay trở lại thi đấu", ông kết luận.

15:44 27/04

Hiệu ứng Công Phượng khiến K.League tăng suất ngoại binh Đông Nam Á

Sau Công Phượng, các cầu thủ Đông Nam Á có thêm nhiều cơ hội tham dự giải đấu cao nhất Hàn Quốc bắt đầu từ mùa giải năm sau khi K.League chính thức thay đổi cấu trúc ngoại binh.

Ở K.League hiện tại, việc chiêu mộ ngoại binh dựa theo quy định 3+1 (3 cầu thủ nước ngoài + 1 cầu thủ châu Á). Kể từ mùa giải năm 2020, hạn ngạch ngoại binh sẽ có cấu trúc 3+1+1 với việc bổ sung 1 cầu thủ thuộc khối ASEAN.

Như vậy, sau tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang cho thấy tầm ảnh hưởng tại Hàn Quốc, cơ hội đang mở ra cho cầu thủ Việt Nam nói riêng và các tên tuổi trong khu vực ASEAN nói chung đặt chân đến xứ sở kim chi từ mùa giải năm sau.

Theo tờ Sportalkorea, quy định này nằm trong một phần chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tham gia vào thị trường Đông Nam Á. KFA từng cố gắng phát sóng các trận đấu của K.League tại Việt Nam vài năm trước khi nắm bắt được triển vọng phát triển ở thị trường này.

Tham vọng của KFA được củng cố sau khi ghi nhận "hiệu ứng" khổng lồ mà Công Phượng mang lại trên cả đất Hàn Quốc và Việt Nam.

Khi tiền đạo gốc Đô Lương đặt chân đến K.League, đã có hơn 26.000 người theo dõi trận mở màn K.League 2019 của Incheon trên nền tảng trực tuyến một cách bất hợp pháp.

15:44 27/04

Tân HLV Incheon chỉ ra điểm yếu của Công Phượng ở K.League

HLV tạm quyền Lim Joong-yong của Incheon cho rằng Công Phượng đang gặp không ít áp lực khi thi đấu ở Hàn Quốc bởi thể lực kém, dễ đuối sức.

Sau chuỗi thành tích bết bát ở 7 vòng đấu đầu tiên tại K.League 2019, HLV Jorn Andersen đã nói lời chia tay Incheon United sau hơn 10 tháng cầm quân.

Sau khi giải nghệ, ông Lim bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở một trường trung học rồi quay lại đội bóng cũ làm trợ lý cho Andersen. Trả lời kênh truyền hình KBS Sports, cựu danh thủ sinh năm 1975 từng nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng ở K.League.

Ông nhận định: "Có vẻ cậu ấy đang gặp áp lực vì quan niệm một cầu thủ tấn công phải tranh chấp tốt, trong khi Công Phượng thể lực hơi kém nên cũng bị đuối sức. Thế nên nếu chơi ở vị trí thấp hơn một cách trơn tru, thì sẽ có lợi hơn cho cả Công Phượng và đội bóng".

15:46 27/04

Đội hình đăng ký thi đấu của Incheon United, Công Phượng không có mặt trong danh sách này

16:03 27/04

Trận đấu bắt đầu

16:06 27/04

4': Trận đấu đang bắt đầu với tốc độ chậm, Incheon đang triển khai lối chơi quen thuộc dưới thời tân HLV Lim Joong-yong là thăm dò đối thủ với những đường chuyền qua lại từ phần sân nhà.

16:11 27/04

10': Cả Seongnam lẫn Incheon đều hết sức thận trọng, đội khách với 11 điểm cùng vị trí thứ 6 trên BXH rõ ràng đang có nhiều lợi thế hơn Incheon để có thể áp đặt thế trận. Nhiều khả năng Seongnam sẽ tăng tốc khi đội chủ nhà bắt đầu "say đòn".

16:15 27/04

14': Cầu thủ Seongnam tung cú sút cực mạnh sát vùng cấm, hậu vệ Incheon dùng ngực cản phá và đang bị đau và cần nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ.

16:19 27/04

17': NGUY HIỂM!!! Cầu thủ Seongnam bất ngờ có bóng trong vùng cấm và thực hiện cú căng ngang, nhưng thủ thành Jeong-san đã chơi tỉnh táo để cản phá kịp thời.

16:23 27/04

21': Phải tới phút 21, Incheon mới có cơ hội đầu tiên. Số 29 Kim Bo-seob có bóng trong vùng cấm, nhưng xử lý không hợp lý. Incheon chỉ có quả đá phạt góc sau tình huống này.

16:28 27/04

23': KHÔNG VÀO!!! Seongnam có pha dàn xếp tốt ở bên cánh trái, cú tạt vào cũng khá chuẩn nhưng bóng lại đi chệch cột từ cú đánh đầu của tiền đạo đội khách.

16:34 27/04

33': NGUY HIỂM: Incheon có pha dàn xếp tốt, khi các cầu thủ tấn công chủ động di chuyển linh hoạt tạo khoảng trống cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút sau cùng lại không chính xác và khiến cơ hội qua đi.

16:43 27/04

40': Seongnam cũng đang gặp khó trước lối chơi phòng ngự chủ động bịt khoảng trống của Incheon. Đội chủ nhà đang thể hiện bộ mặt rất khác trong khâu phòng ngự so với chuỗi trận thảm họa cuối thời HLV Andersen.

16:49 27/04

43': Incheon đang đẩy cao tốc độ trong những phút cuối hiệp 2 để có được bàn thắng. Đội khách Seongnam cũng rất nỗ lực để đứng vững hòng duy trì tỷ số hòa khi bước vào giờ nghỉ.

16:49 27/04

Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 2 phút

16:50 27/04

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0

17:06 27/04

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

17:09 27/04

46': Cả hai đội đều bước vào hiệp 2 với tâm thế muốn thắng. Có thể trông chờ vào một hiệp 2 nhiều tình huống hấp dẫn hơn hiệp 1.

17:14 27/04

54': KHÔNG VÀO!!! Incheon có pha dàn xếp tấn công cực tốt khi tiền đạo làm tường đánh đầu cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Cú dứt điểm ở khoảng cách 20 mét của cầu thủ Incheon đã đập người hậu vệ Seongnam trước khi lăn ra ngoài khung thành trong gang tấc.

17:23 27/04

59': Incheon thực hiện những pha chuyền dài quen thuộc từ khu vực sân nhà, nhưng hàng phòng ngự Seongnam đã chơi tỉnh táo để bảo đảm an toàn cho khung thành của thủ môn Kim Dong-jun.

17:25 27/04

65': KHÔNG VÀO!!! Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, thủ thành Jeong-san của Incheon đã bị đánh bại, nhưng dàn hậu vệ đông đảo chắn trên vạch vôi của Incheon đã khiến đội chủ nhà không phải chịu bàn thua.

17:27 27/04

67': Incheon có sự thay đổi người. Số 8 Lee Jeong-bin rời sân, vào thay là số 11 Mun Chang-jin.

17:31 27/04

71': Seongnam có cơ hội khai thông thế bế tắc khi bóng được treo vào rất đẹp từ pha phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên điểm cắt của Seongnam đã không đủ sắc để giúp lưới của đội chủ nhà rung lên.

17:39 27/04

79': KHÔNG VÀO!!! Số 11 Mun Chang-jin của Incheon tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng thủ thành của Seongnam đã chơi tốt khi bắt dính bóng.

17:42 27/04

82': Seongnam đang bắt đầu treo bóng liên tục vào vùng cấm Incheon với mong muốn chờ các cầu thủ đội chủ nhà mắc sai lầm. Cả hai đội đang trình diễn lối chơi khá tẻ nhạt và thiếu sáng tạo.

17:47 27/04

85': KHÔNG VÀO!!! Lee Jun-seuk có pha tạt bóng vào vùng cấm Seongnam, nhưng bóng đã đi leo xà khung thành đội khách. Đây cũng là cơ hội có thể coi là nguy hiểm nhất của đội chủ nhà kể từ đầu trận.

17:49 27/04

88': KHÔNG VÀO!!! Số 10 của Seongnam tạt bóng vào vùng cấm và tiền đạo đội khách quyết định ngả người móc bóng, dẫu vậy cú dứt điểm này của Seongnam lại quá nhẹ và không thể làm khó được thủ thành Jeong-san.

17:50 27/04

Trận đấu được bù giờ 3 phút

17:53 27/04

Trận đấu kết thúc, Incheon hòa Seongnam FC 0-0

Nhật Anh - Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/incheon-0-0-seongnam-chu-nha-choi-tot-du-cong-phuong-nghi-thi-dau-post940447.html