Công Phượng, Xuân Trường sẽ viết tiếp giấc mơ dang dở ở SEA Games 2019?

Với Công Phượng, Xuân Trường hay những ngôi sao đã qua độ tuổi 22, điều lệ mới của BTC SEA Games là cơ hội để họ viết tiếp giấc mơ vàng vẫn còn dang dở.

Ngay khi điều lệ mới của SEA Games vừa được thông qua cho phép các đội tuyển được sử dụng thêm 2 cầu thủ quá 22 tuổi, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một số CĐV hào hứng với đề xuất mới khi cho rằng sự xuất hiện của các ngôi sao quá tuổi sẽ giúp giải đấu tăng sức hút và sức cạnh tranh, giống thể thức ở ASIAD hay Olympic (U23+3).

Những ý kiến phản đối lại lo ngại những cầu thủ lớn tuổi sẽ làm giảm cơ hội ra sân của các tài năng trẻ. SEA Games 2019 là giải đấu tạo bước đà cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên lứa U22 cần được thi đấu công bằng.

 U22 Việt Nam sẽ có "tiếp viện" ở SEA Games 2019.

U22 Việt Nam sẽ có "tiếp viện" ở SEA Games 2019.

Theo đánh giá của Naava, U22 Việt Nam sẽ rất mạnh nếu có sự bổ sung của các cầu thủ quá 22 tuổi. Sự trỗi dậy của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm vừa qua gắn liền với nhiều cái tên sinh năm 1995, 1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Đức,... nên thể thức mới này sẽ giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo như "hổ mọc thêm cánh".

Ai hưởng lợi, ai chịu thiệt, chỉ thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Tuy nhiên, với những Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải, Đức Huy hay bất cứ ai từng lỡ hẹn với giấc mơ vàng, cơ hội được dự SEA Games một lần nữa khi đã quá tuổi không khác gì món quà trời cho.

Nỗi ám ảnh SEA Games

Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải,... không còn nhiều lưu luyến với bóng đá trẻ. Công Phượng, Xuân Trường góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam đoạt hạng nhì U23 châu Á, hạng tư ASIAD. Cả hai từng khoác áo U19 Việt Nam đá giải châu Á - giải đấu mà U19 Việt Nam bị loại ở vòng bảng, song thầy trò HLV Guillaume Graechen vẫn nhận giải fair-play nhờ lối đá cống hiến, sạch sẽ.

Ngọc Hải không có danh hiệu tầm châu lục, song việc cùng với Olympic Việt Nam vào tới vòng 1/8 ở ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc và có chiến thắng chấn động 4-1 trước Olympic Iran cũng giúp trung vệ gốc Nghệ An tạo được dấu ấn.

Nhưng với cả 3 cầu thủ này và những cái tên thuộc thế hệ "quá tuổi", SEA Games vẫn là vết thương khó lành.

U22 Việt Nam thất bại khó hiểu ở SEA Games 2017.

SEA Games 2015, U23 Việt Nam thắng 4/5 trận vòng bảng, tràn trề hy vọng lấy ngôi cao khi chỉ phải gặp U23 Myanmar không có gì đặc sắc ở bán kết. Dù vậy, Ngọc Hải cùng các đồng đội đã có trận đấu như bị... ma ám khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn. Một mình Mạc Hồng Quân dứt điểm hỏng 3 lần trong tư thế thuận lợi, trong khi hàng phòng ngự mắc nhiều lỗi sơ đẳng như Hồ Ngọc Thắng để bóng chạm tay hay Thanh Hiền lúng túng phản lưới nhà. Kết cục, U23 Việt Nam của Ngọc Hải, Công Phượng, Đức Huy năm ấy nhận huy chương đồng trong tiếc nuối.

SEA Games 2017 còn mang đến bi kịch lớn hơn. U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng sau thất bại "muối mặt" 0-3 trước U22 Thái Lan ở trận đấu cuối. Nguyên nhân không khác 2 năm trước: bỏ lỡ cơ hội và mắc sai lầm phòng ngự. Tuấn Tài sút dội xà ngang, Công Phượng đá hỏng phạt đền, còn thủ môn Minh Long mắc lỗi ngớ ngẩn trong 2 bàn thua đầu tiên của đội nhà.

Thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games còn khó hiểu hơn khi cũng bộ khung ấy, HLV Park Hang Seo đã đưa toàn đội vào đến trận chung kết U23 châu Á, mở ra kỷ nguyên thành công cho bóng đá Việt Nam. Có thể với những cái tên khẳng định được mình ở cấp độ ĐTQG và đã quen với giải đấu tầm châu lục, SEA Games giờ đã nhỏ bé, song ước muốn một lần được chạm tới vinh quang khu vực vẫn ám ảnh nhiều thế hệ.

Cái cúi đầu tiếc nuối của Công Phượng, Xuân Trường hay giọt nước mắt đau đớn của Ngọc Hải cho thấy U22 Việt Nam đã làm tất cả để vô địch SEA Games, nhưng vẫn có một cái "dớp" vô hình luôn cản trở lứa cầu thủ tài năng. Khi U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng 2017, ai cũng nghĩ cơ hội cho những cái tên sinh trước năm 1997 đã hết...

HLV Park Hang Seo có thêm lựa chọn nhờ điều lệ mới. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cánh cửa lại mở ra

... trước khi cánh cửa lại mở ra lần nữa. Quyết định cho phép các đội gọi 2 cầu thủ quá tuổi dự SEA Games đã mở ra "lối thoát" cho thế hệ sinh năm 1996 trở về trước. Cơ hội đoạt huy chương vàng khu vực và xóa bỏ nỗi đau quá khứ tưởng như đóng lại, giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bộ VH-TT&DL đã giao chỉ tiêu huy chương vàng SEA Games 2019 cho U22 Việt Nam. Do đó, HLV Park Hang Seo cần "chiêu binh mãi mã" để có đội hình tối ưu, hùng hậu nhất. Báo chí quốc tế nhận định: nếu đá đúng sức, U22 Việt Nam có thừa khả năng vô địch SEA Games nhờ sở hữu nền tảng cầu thủ trẻ vượt trội đối thủ. Với thầy Park cùng các cộng sự trên ghế huấn luyện, người hâm mộ có thể tin tưởng những bi kịch quá khứ sẽ không lặp lại. Việc ban tổ chức đổi điều lệ mang đến thuận lợi cho U22 Việt Nam và chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tận dụng tối đa lợi thế ấy.

Công Phượng, Ngọc Hải sẽ được dự SEA Games lần nữa?

Một chút hoài nghi cho U22 Việt Nam, rằng liệu sự xuất hiện của các cầu thủ lớn tuổi có khiến bộ khung U22 Việt Nam mà ông Park nhào nặn cho giải U23 châu Á bị phá vỡ? Ban huấn luyện chắc chắn không để điều này xảy ra.

Dẫn chứng ở ASIAD 2018, sự có mặt của Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức không những không làm bộ khung U23 Việt Nam chơi chệch hướng, mà kinh nghiệm cũng như đẳng cấp của các cầu thủ lớn tuổi còn là xúc tác cần thiết để đội tuyển có sự hài hòa, cứng cỏi hơn.

HLV Park Hang Seo đã quá quen với việc đan cài "già-trẻ" hợp lý ở các đội bóng mà ông dẫn dắt. U22 Việt Nam hiện tại cũng còn tồn tại nhiều hạn chế ở các tuyến, nhất là tuyến tấn công, nên sự có mặt của 2 "viện binh" quá tuổi sẽ giúp ông thầy 60 tuổi giải quyết vấn đề. Và trên hết, những Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải hay Đức Huy năm nào có thêm một cơ hội nữa (nếu được triệu tập) để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-xuan-truong-se-viet-tiep-giac-mo-dang-do-o-sea-games-2019-d463677.html