Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động là trọng điểm

Chiều 8.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức giao ban Báo chí Quý III năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Báo cáo Kết quả phối hợp tuyên truyền về phong trào CN và hoạt động CĐ trên báo chí Quý III năm 2018, đồng chí Lê Cao Thắng, Phó Ban phụ trách Ban Tuyên giáo đã thông tin về các hoạt động nổi bật của Tổng LĐLĐVN thời gian qua.

Các hoạt động được báo cáo phản ánh rõ nét gồm: Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 và Chương trình Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn những công trình; Tổ chức Chương trình phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ; Tuyên truyền Hội thảo “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp CN và CĐ Việt Nam”.

Đặc biệt chỉ trong 3 ngày diễn ra Đại hội XII CĐ Việt nam đã có trên 300 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực về tiến trình, diễn biến của Đại hội đến với đông đảo đoàn viên, NLĐ và nhân dân cả nước. Phiên trọng thể đã được truyền hình trực tiếp trên sóng kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV 1 vào sáng 25.9.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng LĐLĐVN đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phản ánh các cấp CĐ triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ của tổ chức CĐ, nhất là vấn đề tiền lương, tiền thưởng và việc chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ; Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật của tổ chức CĐ Việt Nam để đoàn viên, NLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn. Tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam với những chương trình hành động, đề án, kế hoạch của các cấp CĐ, nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai những khâu đột phá trong hoạt động CĐ…

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII CĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, báo chí tiếp tục đồng hành với các cấp CĐ trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ với những cách làm tốt, mang lại những kết quả cụ thể, giúp quyền lợi NLĐ được đảm bảo tốt hơn. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức CĐ, đội ngũ cán bộ CĐ thực sự là người đại diện cho đoàn viên, NLĐ, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, giải quyết bức xúc của NLĐ, góp phần đời sống NLĐ ngày càng tốt hơn...

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐVN trao khen thưởng 11 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII CĐ Việt Nam. Trong đó, Báo Lao Động vinh dự nhận hai giải thưởng.

Quế Chi - Hải Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-tac-bao-ve-quyen-loi-hop-phap-cua-doan-vien-nguoi-lao-dong-la-trong-diem-634842.ldo