'Công tác cán bộ rất thận trọng, cần có sự sắp xếp phù hợp'

Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc UBTVQH cho biết Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 9/1, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo về kết quả Kỳ họp tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội.

Hoàn thành chương trình đề ra

Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nêu rõ sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra.

Các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, có tính xây dựng cho các nội dung của kỳ họp.

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của các vị đại biểu.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 1 luật, 3 Nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, sau 3 kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa Hiến pháp; khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng; phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập với quốc tế; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm được xác định tại Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển vùng, ngành, lĩnh vực.

Đây là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, trong đó tập trung vào một số định hướng cụ thể như phát triển không gian kinh tế-xã hội; không gian biển; sử dụng đất quốc gia, khai thác và sử dụng vùng trời, phân vùng và liên kết vùng; phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; phát triển ngành hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu và danh mục dự kiến các dự án quan trọng quốc gia, thứ tự ưu tiên thực hiện và giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch, trong đó, nhấn mạnh quy hoạch tổng thể quốc gia để kiến tạo không gian phát triển mới.

Về xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược, với quan điểm đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, của người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, để bảo đảm cơ sở pháp lý tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn bình thường mới, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024, gồm 5 điều.

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 được ban hành nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về công tác nhân sự, căn cứ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục đúng quy định.

Về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân, trên cơ sở kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ban Dân nguyện đã tổng hợp 5 nhóm vấn đề nổi bật được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm gửi đến kỳ họp.

Theo đó, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế; sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp nên tình hình kinh tế-ã hội năm 2022 của nước ta tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, báo cáo tổng hợp 6 nhóm kiến nghị gửi tới Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, thực hiện và thông báo đến cử tri và nhân dân biết để giám sát theo quy định.

Công tác cán bộ rất thận trọng

Trả lời phóng viên về công tác nhân sự tại kỳ họp này, Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cho biết Quốc hội thực hiện phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nội dung này đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng nhiều mặt. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã có nghị quyết đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc kiện toàn chức danh Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết công tác cán bộ rất thận trọng, cần có sự tính toán, lựa chọn, sắp xếp phù hợp. Thời gian tới, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn nhân sự Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

"Trước mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới, nhân sự thay thế," ông Tuấn Anh nói.

Làm rõ thêm câu hỏi của phóng viên về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: “Theo chủ trương chung của Đảng về công tác cán bộ, đây là công việc hệ trọng nhưng cũng là công việc thường xuyên, theo đúng tinh thần 'có lên, có xuống, có vào, có ra'; do đó, chuyện 'lên, xuống, vào, ra' là theo quy định.”

Cùng với đó, hiện nay, chủ trương chung của Trung ương, Bộ Chính trị đề cập rất rõ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Về nguyên tắc, trách nhiệm nêu gương, nếu có vấn đề về sức khỏe, không đảm bảo hay uy tín giảm sút… thì xin thôi. Khi xin thôi, cấp có thẩm quyền cho miễn nhiệm nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, từ chức là thôi giữ chức vụ khi hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết nhiệm kỳ bổ nhiệm. Hiện nay, trong các quy định thì giữa 2 nội hàm này chúng ta xem xét, nghiên cứu có những điểm tương đồng," ông Bùi Văn Cường cho biết thêm.

Kiểm tra, đánh giá năng lực trước khi cấp chứng chỉ hành nghề

Về ý kiến cho rằng “Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) giao quá nhiều điều cho Chính phủ quy định,” Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho rằng, đây là lĩnh vực rất rộng và quan trọng, trong đó với mục tiêu lấy người bệnh là trung tâm nên tất cả các quy định đều hướng tới sự an toàn cho bệnh nhân.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã xây dựng được khung pháp lý cơ bản, quan trọng nhất, từ đó Chính phủ có hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với băn khoăn việc giao Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia có vượt thẩm quyền hay không, ông Nguyễn Hoàng Mai cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng ta có mô hình này để tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ. Quốc hội đã ủy quyền cho Chính phủ thực hiện việc này và báo cáo cơ quan có thẩm quyền"./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-tac-can-bo-rat-than-trong-can-co-su-sap-xep-phu-hop/840344.vnp