Công tác chuẩn bị diễn ra đúng tiến độ

* Tập trung tuyên truyền đợt cao điểm diễn ra bầu cử

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Sáng 8/3, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì họp Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh báo cáo và cho ý kiến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ nội dung các công việc, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Tỉnh có 2 đơn vị để bầu 6 ĐBQH; 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh; 66 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 559 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. UBND tỉnh đã ký biên bản thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH 1 Ban bầu cử.

Số lượng cử tri sẽ tham gia bầu cử cũng đã được UBBC các cấp tích cực rà soát. Tính đến ngày 30/1, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 913.923 cử tri; trong đó bầu ĐBQH là 913.923 cử tri; HĐND tỉnh là 913.923 cử tri; HĐND cấp huyện là 912.525 cử tri, HĐND cấp xã là 873.707 cử tri.

Về công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị vào sáng 17/3, sớm trước 2 ngày so với mốc thời gian quy định. Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử HĐND cấp huyện, xã dự kiến tổ chức từ ngày 15-18/3.

* Chiều cùng ngày, các ông: Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban đã báo cáo tiến độ, nội dung triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử theo nhiệm vụ, chức năng được giao. Trong đó, cơ quan Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, tiếp xúc cử tri, giới thiệu người ứng cử, hỏi-đáp về bầu cử…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển khai các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử như công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đẩy mạnh thực hiện các nội dung truyền thông số; tổ chức in ấn tranh ảnh cổ động bầu cử, tài liệu và phổ biến tuyên truyền pháp luật về bầu cử…

Tin, ảnh: NGUYỄN THI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-cong-tac-chuan-bi-dien-ra-dung-tien-do-921234/