Công tác dân vận giúp gắn kết tình quân dân

Từ nhiều năm nay, các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đều tiến hành đưa bộ đội về 'bốn cùng' (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) với người dân địa phương.

Mỗi chuyến đi, các đơn vị đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa, để lại những tình cảm tốt đẹp trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Với Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, đơn vị đã điều động 60 cán bộ, chiến sĩ về giúp dân làng Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện (Gia Lai). Trong đó, đơn vị đã tiến hành di dời nhiều căn nhà của đồng bào ra nơi ở mới, hướng dẫn trồng rau xanh, tuyên truyền nếp sống văn minh, vệ sinh nơi ăn ở, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ra xa nhà ở…

iệc thay đổi nếp nghĩ, cách làm đối với bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không hề dễ. Từ khi có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 về giúp dân, đời sống của bà con đã dần ổn định, các anh cũng đã góp phần giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

Trung sĩ Lê Hồng Sơn (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48) cho biết: “Về giúp dân làng Plei Hek, công việc của chúng tôi khá vất vả, nhiều việc liên quan đến nghề mộc chưa quen, song chúng tôi luôn động viên nhau làm thật tốt. Khi chứng kiến các hộ dân dọn về nhà mới, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi mong mọi quân nhân trong thời gian tại ngũ đều được tham gia giúp dân, đây là cách rèn luyện sát thực tiễn, cũng vừa là cách thức gắn bó tình cảm quân dân ngày càng thêm bền chặt”.

NGUYỄN DANH QUANG

(Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân đoàn 3)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cong-tac-dan-van-giup-gan-ket-tinh-quan-dan-550878