Công tác Dân vận phải bám sát đời sống nhân dân

Công tác Dân vận là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng, góp phần quan trọng trong vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (CTDV) của Đảng, Báo Cần Thơ đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Nhân về những kết quả nổi bật của CTDV trong thời gian qua. Mở đầu cuộc phỏng vấn, khẳng định mọi thành tựu của Đảng, của dân tộc ta đều bắt nguồn từ việc coi trọng CTDV, đồng chí cho biết:

Cách đây 90 năm, từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã quyết nghị “phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động như: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận và Mặt trận phản đế” - đánh dấu ngày ra đời CTDV của Ðảng. Ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, đăng trên báo Sự thật, nội dung bài báo có thể xem là cương lĩnh về CTDV của Ðảng. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống CTDV của Ðảng và quyết định chọn ngày 15-10 hằng năm là Ngày Dân vận của cả nước.

Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, có thể khẳng định Ðảng ta luôn xác định CTDV là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về CTDV. Trong đó, khẳng định mọi thành tựu của Ðảng, của dân tộc ta đều bắt nguồn từ việc coi trọng CTDV. Trong tình hình hiện nay, khi đất nước ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh thời cơ, chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức lớn, điều này đòi hỏi CTDV của Ðảng phải tiếp tục được đổi mới và tăng cường để phát huy có hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Thưa đồng chí, tại TP Cần Thơ, quyết tâm đổi mới, tăng cường CTDV của Ðảng, của cả hệ thống chính trị đã đem lại kết quả như thế nào?

- Xác định CTDV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Ðảng, Nhà nước về CTDV. Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục hướng dẫn ban dân vận các quận ủy, huyện ủy, Mặt trận, các đoàn thể thành phố phát động và đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Các cấp ủy đảng cũng tập trung chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ làm CTDV. Ban dân vận từ thành phố đến quận, huyện đều bố trí đủ biên chế theo quy định, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; phát huy vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội; phối hợp thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. CTDV của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang được tăng cường. Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo hệ thống dân vận thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, ban, ngành và lực lượng vũ trang cùng cấp. UBND thành phố triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Riêng phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng nào, thưa đồng chí?

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào sâu rộng, thực sự đi vào đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Kết quả, thành phố đã xây dựng được 1.403 mô hình đăng ký thực hiện trong 5 năm; trong đó, lĩnh vực kinh tế 439 mô hình, văn hóa - xã hội 686 mô hình, quốc phòng - an ninh 167 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 111 mô hình. Nhìn chung, các mô hình đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chất lượng của các mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nâng lên đáng kể; huy động được nhiều nguồn lực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Trung ương đã khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 59 tập thể, 29 cá nhân, Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 59 tập thể, 29 cá nhân. Ðây là các điển hình được bình xét từ các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, CTDV của Ðảng bộ thành phố cũng còn những mặt hạn chế cần khắc phục. Trong đó, một số cấp ủy đảng chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện CTDV. CTDV ở các cơ quan chính quyền có chuyển biến nhưng còn chậm. Công tác phối hợp giữa hệ thống dân vận với các sở, ban, ngành và địa phương chưa thường xuyên và chặt chẽ...

Thưa đồng chí, trong thời gian tới, CTDV của Ðảng bộ thành phố được cần tăng cường, đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Trong những năm tới, CTDV đang đứng trước thời cơ, vận hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, CTDV cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, quan điểm, làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với CTDV, thấu suốt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân, để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn CTDV với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tập hợp đoàn viên, hội viên. Triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám sát dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ảnh, đề xuất kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan nhà nước làm tốt CTDV chính quyền theo phong cách “trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Ba là, thường xuyên quan tâm kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy CTDV theo quy chế CTDV của hệ thống chính trị ban hành kèm Quyết định 290-QÐ/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm CTDV. Vận dụng tốt cơ chế, chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho cán bộ dân vận phát huy trách nhiệm và trí tuệ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu, phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào quần chúng để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền về những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thành phố, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Tôi tin tưởng, đội ngũ cán bộ làm CTDV TP Cần Thơ hiện nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, rèn đức luyện tài, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống CTDV của Ðảng, thông qua Báo Cần Thơ, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên đã và đang công tác trong ngành Dân vận tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cong-tac-dan-van-phai-bam-sat-doi-song-nhan-dan-a126365.html