Công tác dân vận phải tiên phong, tạo đồng thuận xã hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, quán triệt Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 'Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới'.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính. Huy động toàn xã hội tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia giữ vững an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Dịp này, có 9 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/cong-tac-dan-van-phai-tien-phong-tao-dong-thuan-xa-hoi-a240916.html