Công tác đối ngoại năm 2023: 'Bức tranh' sôi động, nhiều điểm sáng

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế-xã hội từng bước phục hồi sau những khó khăn, thách thức, lĩnh vực đối ngoại của tỉnh đã tạo nhiều dấu ấn mới, nổi bật. Với các sự kiện quan trọng, khởi đầu mới và ý nghĩa, hoạt động đối ngoại năm 2023 diễn ra sôi động, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của Quảng Bình.

Củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Cùng với việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ gắn bó với các tỉnh láng giềng, như: Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt lên một tầm cao mới, năm qua, tỉnh đã tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh: Chăm-pa-sắc, Bô-ly-khăm-xay, Sả-lạ-văn và Xay-sổm-bun, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Quảng Bình và các tỉnh nước bạn Lào nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản).

Quảng Bình đã đón tiếp 25 đoàn với 458 lượt cán bộ từ các bộ, ngành, địa phương của nước bạn Lào (trong tổng số 110 đoàn với hơn 1.000 lượt người nước ngoài) đến thăm và làm việc tại tỉnh; tổ chức 18 đoàn với 170 lượt cán bộ đi thăm và làm việc, dự hội nghị, học tiếng Lào… tại các địa phương của Lào. Bên cạnh đó, tỉnh đã kịp thời đồng hành, hỗ trợ các tỉnh nước bạn Lào trong công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Về đào tạo nguồn nhân lực, năm 2023, tỉnh tiếp nhận thêm 54 cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, đưa tổng số cán bộ sinh viên Lào diện hợp tác đang học tập tại tỉnh lên 213 người; cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trường hữu nghị Lào-Việt Nam, Khăm Muồn-Quảng Bình. Hiện đang triển khai dự án xây dựng Trường THCS Thống Nhất do Quảng Bình hỗ trợ Hội Người Việt Nam tỉnh Khăm Muồn; hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng Trường phổ thông Dân tộc tại tỉnh Khăm Muồn. Đây là các dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong xây dựng, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác Quảng Bình-Khăm Muồn cũng như công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động hợp tác với các nước cũng là một “bức tranh” sôi động. Trong khuôn khổ chương trình công tác do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm chính thức Cuba, Ác-hen-ti-na và U-ru-guay, Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại Cuba, như: Ký kết Bản ghi nhớ với Bộ Y tế Cộng hòa Cuba; ký kết Ý định thư thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Chính quyền Nhân dân tỉnh Santiago de Cuba. Dịp này, Quảng Bình đã hỗ trợ tỉnh Santiago de Cuba số tiền 50.000 USD.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tiếp đoàn công tác của tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan).

Sau vừa tròn nửa thế kỷ lãnh tụ Cuba Phi-đen Cát-xtơ-rô thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh đã đón tiếp trọng thị các đoàn của Cuba đến thăm và làm việc tại tỉnh gồm: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và Việt Nam đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Phi-đen Cát-xtơ-rô tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam; đoàn Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba; đoàn Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2023 là năm mở ra quan hệ giữa Quảng Bình và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản). Vào tháng 5 và tháng 7/2023, tỉnh đã đón đoàn Thống đốc và đoàn Chủ tịch Hội đồng Nghị sĩ cùng các chuyên gia tỉnh Yamanashi sang thăm và làm việc. Tháng 9/2023, trong khuôn khổ chương trình công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản, UBND tỉnh Quảng Bình và chính quyền tỉnh Yamanashi đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác. Hiện hai tỉnh đang tích cực trao đổi, triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, du lịch…

Năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với Thượng viện bang New South Wales và Trường đại học Tây Sydney, Úc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp ngài Tỉnh trưởng và đại diện các doanh nghiệp (DN) tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan thăm, làm việc, kết nối hợp tác đầu tư với các DN Quảng Bình.

Những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại năm 2023 đã tác động tích cực, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bước sang năm 2024, năm “nước rút” của nhiệm kỳ, công tác đối ngoại sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu mới, tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới!

Cùng với những hoạt động nổi bật nêu trên, năm 2023, Quảng Bình cũng đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức, địa phương của các nước phát triển, như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng như các đại sứ quán; đồng thời, tham gia vào các diễn đàn quốc tế do Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức để tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giới thiệu Quảng Bình với bạn bè thế giới.

Tọa đàm “Gặp gỡ, hợp tác Quảng Bình-Tokyo” tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản là một trong những điểm sáng nổi bật. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư có quy mô tại Nhật Bản với mong muốn chia sẻ và hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản. Buổi tọa đàm được tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sự hỗ trợ của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). Thông qua chương trình, các DN tỉnh và DN Nhật Bản đã chia sẻ, trao đổi và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Tháng 11/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nghiệp đoàn các Tập đoàn Giới chủ của Pháp (MEDEF) về tiềm năng hợp tác đầu tư và thương mại giữa Quảng Bình với các DN Pháp. Giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh nổi bật của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đón làn sóng đầu tư nước ngoài đang ngày càng mạnh mẽ, Quảng Bình đang rà soát quỹ đất khu công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chương trình hành động, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, kết nối với các dự án FDI lớn.

Lễ ký kết dự án điện gió giữa Chính phủ Lào và Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình.

Năm qua, tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các DN của tỉnh đầu tư sang nước CHDCND Lào. Hiện có Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt với dự kiến với quy mô công suất 1.220MW, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD; Công ty TNHH Xây dựng số 1 Trường Thành thực hiện dự án trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả tại tỉnh Khăm Muồn... Cùng với hiệu quả kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, các dự án này sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Bình và các tỉnh Sakon Nakhon, Nakhon Phanom (Thái Lan) đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các lĩnh vực khác với 16 biên bản ghi nhớ được ký kết cùng nhiều cơ hội hợp tác đầu tư. Tỉnh cũng đã đón tiếp, làm việc với các DN đến từ Hà Lan, Phần Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản; tổ chức các đoàn công tác tham dự các diễn đàn kinh tế, du lịch trong khu vực…

Bên cạnh đó, hiện có 28 chương trình, dự án (CT, DA) phi chính phủ nước ngoài gồm 9 CT, DA mới và 19 CT, DA chuyển tiếp. Trong đó, tổng vốn cam kết các CT, DA mới trong năm 2023 là hơn 2,1 triệu USD; tổng vốn đã giải ngân năm 2023 (bao gồm các dự án chuyển tiếp) là hơn 7,1 triệu USD. Việc triển khai hiệu quả các CT, DA đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em nghèo, người khuyết tật, nâng cao nhận thức của nhân dân và năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương.

Những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại năm 2023 đã tiếp tục khẳng vị thế của Quảng Bình, mở ra nhiều cơ hội mới về hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế; củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tạo thuận lợi cho tỉnh nhà và đất nước trên hành trình mới.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202401/cong-tac-doi-ngoai-nam-2023-buc-tranh-soi-dong-nhieu-diem-sang-2215129/