Công tác kết nghĩa - 'sợi dây' thắt chặt tình đoàn kết dân tộc

Công tác kết nghĩa với các bon, buôn tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương tỉnh Đắk Nông quan tâm bằng tình cảm và trách nhiệm, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Mới đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức các hoạt động trong công tác “Dân vận khéo vì cộng đồng” tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông). Đơn vị đã tổ chức tặng quà, cắt tóc miễn phí cho trẻ em, bà con trong bon. Ban Dân vận Tỉnh ủy còn tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền bà con thực hiện tốt các quy định của pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức lễ kết nghĩa, tăng cường các hoạt động tuyên truyền tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo (Tuy Đức)

Theo ông Điểu Văn Bình, trưởng bon Điêng Đu, bon hiện có 598 hộ, trong đó, người M’nông chiếm 32,4%, còn lại là các dân tộc khác. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, cơ sở hạ tầng lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn.

Việc quán triệt và tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước còn chậm, chưa đi vào chiều sâu. Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường tổ chức các hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước tại bon là việc làm hết sức ý nghĩa, cần thiết.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông kết nghĩa với bon Đắk Mâm, xã Đắk Sắk (Đắk Mil) và tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, giúp bà con trong bon phát triển kinh tế, xã hội

Tương tự, thực hiện Quyết định 167, ngày 17/2/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh sách đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, TAND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ kết nghĩa với bon Đắk Mâm, xã Đắk Sắk (Đắk Mil).

Bon Đắk Mâm có 148 hộ, 641 nhân khẩu. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Ông Y Tuyên, Trưởng bon Đắk Mâm chia sẻ: “Bà con trong bon còn khó khăn về phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhiều gia đình nhà ở tạm bợ. Tôi mong muốn và tin tưởng thời gian tới, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa sẽ quan tâm, giúp đỡ bà con nhiều hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng quà, hỗ trợ bà con bon Đắk Mâm

Tại lễ kết nghĩa, TAND tỉnh đã trao tặng 35 suất quà với trị giá 300.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của bon. Đơn vị tiến hành khảo sát để có thể hỗ trợ xây tặng căn nhà tình nghĩa với trị giá 100 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Nguồn kinh phí trên do cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Đắk Nông đóng góp.

Ông Y’Tiêng, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, thời gian tới, TAND tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và bon Đắk Mâm. Đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, TAND tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật cho bà con trong bon, trong xã.

Không riêng Ban Dân vận Tỉnh ủy, TAND tỉnh Đắk Nông, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tổ chức kết nghĩa với các bon, buôn, bản được phân công theo Quyết định 167 của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, với nhiều cách làm hay, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế để giúp đỡ bà con các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đặng Hiền

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cong-tac-ket-nghia-soi-day-that-chat-tinh-doan-ket-dan-toc-162373.html