Công tác tổ chức thi tại Hà Nam diễn ra bài bản, đúng quy chế

Sáng nay (27/6), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) - làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT B Duy Tiên.

Ông Mai Văn Trinh thị sát công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nam)

Ông Mai Văn Trinh thị sát công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nam)

Tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt có 21 phòng thi với 506 thí sinh. Trong buổi sáng hôm nay, điểm thi này có 384 thí sinh dự thi ở16 phòng, trong đó có 1 phòng thi có 3 thí sinh.

Điểm thi Trường THPT B Duy Tiên có 456 thí sinh với 19 phòng thi. Trong sáng nay điểm thi này có 1 phòng thi có 1 thí sinh, 1 phòng thi có 2 thí sinh và 1 phòng thi có 5 thí sinh.

Ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của hai điểm thi trên, ông Mai Văn Trinh nhận xét: Công tác coi thi nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong và ngoài trường thi. Công tác bảo mật đề thi, túi bài thi được thực hiện theo đúng quy chế.

Ông Mai Văn Trinh lưu ý: Đây là buổi thi cuối nên trưởng điểm thi cần lưu ý giám thị thu bài thi chính xác, nhắc nhở thí sinh ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào giấy thi theo quy định, đồng thời ký xác nhận nộp bài.

Ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh, mọi công tác cần được thực hiện theo đúng quy trình, quy chế, nhất là công tác thu và lưu trữ bài thi cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối, khi niêm phong phải có đầy đủ các chữ ký theo thành phần quy định.

Được biết, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 8.700 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi với 390 phòng. Tỉnh đã huy động 1.144 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ. Cụm thi Hà Nam cũng đón nhận 508 cán bộ, giảng viên của các trường ĐH để phối hợp công tác tổ chức thi.

Bà Đinh Thị Lụa - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam, cho biết, đến thời điểm này mọi công tác tổ chức của kỳ thi đã và đang diễn ra bài bản, đúng quy chế.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/cong-tac-to-chuc-thi-tai-ha-nam-dien-ra-bai-ban-dung-quy-che-3935764-c.html