Công tác tuyên giáo: 'Tuyên truyền rộng, vận động sâu'

Công tác tuyên giáo của huyện Đầm Hà thời gian qua đã phát huy vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Người dân xã Quảng An tham gia vệ sinh môi trường nông thôn.

Công tác tuyên giáo của huyện được thực hiện theo phương châm “Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng”. Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo ra những động lực mới trong phong trào thi đua, huy động được cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, người dân tham gia làm công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, góp phần huy động được sức mạnh, nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điển hình như trong thực hiện mục tiêu về đích huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, các cấp, ngành, đặc biệt là người dân chung tay hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Đơn cử như tiêu chí môi trường nông thôn, các hội, đoàn thể trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, huy động sự tham gia của người dân vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường. Nổi bật, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện hiệu quả các tiêu chí các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng các mô hình thanh niên tự quản gắn với thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn...

Qua đó, tại các xã, thị trấn đã tổ chức trên 4.000 buổi tổng vệ sinh, thu hút trên 30.000 lượt người tham gia, chỉnh trang được gần 100km đường, thu gom trên 234m3 rác thải, trồng trên 3.000 cây xanh và trên 50.000 cây hoa các loại, lắp đặt mới 291 thùng rác công cộng. Đến nay, 66/66 thôn, bản đã xây dựng hương ước về bảo vệ môi trường; 99,8% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; 98,2% số hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng đổi mới theo hướng chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa giáo dục, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đảm bảo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng thông qua nhiều hình thức, mang lại hiệu quả, như: Cổ động trực quan; tuyên truyền miệng; báo cáo viên; qua hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội; qua hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...

Các cấp ủy đảng nghiêm túc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; biên soạn các tài liệu học tập nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với MTTQ và các hội, đoàn thể ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế và địa phương đến đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân; đồng thời kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở, tham mưu với cấp ủy biện pháp giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội.

Huyện duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện; tuyên truyền viên các cơ quan, đơn vị và cộng tác viên dư luận xã hội. Đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu, trong việc chỉ đạo nắm bắt, tập hợp tình hình dư luận liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được nhân dân quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai công tác bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; xác định công tác tuyên giáo có vị trí đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dam-ha-cong-tac-tuyen-giao-tao-su-chuyen-bien-thong-nhat-trong-nhan-thuc-va-hanh-dong-3213158.html