Công thức 'vô hiệu hóa' xác sống

Trong 'The Walking Dead', chưa có 'phương thuốc đặc trị' dành cho lũ zombie. Song, vẫn có những cách để ngăn chặn sự bùng phát của chúng.

Những vết cắn có thể khiến nạn nhân hóa thành zombie. Ảnh: Deadline.

The Walking Dead là một trong những thương hiệu đình đám nhất thế giới khai thác đề tài zombie. Phim xoay quanh nhóm nhân vật tìm cách sống sót trước sự rình rập của lũ xác sống. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là liệu có “phương thuốc” nào giúp vô hiệu hóa lũ thây ma đáng sợ kia hay không?

Nam chính Rick Grimes cùng những người bạn đã dành nhiều năm đi tìm lời đáp cho nghi vấn này. Giờ đây, theo Screenrant, đã có ít nhất hai phương pháp được xác nhận là tồn tại trong loạt phim.

Theo nguyên tắc chung, The Walking Dead hạn chế mổ xẻ nguyên lý khoa học đằng sau loại “virus zombie” trong suốt 11 mùa. Người xem có thể hiểu đơn thuần rằng các vết cắn của chúng sẽ khiến nạn nhân tử vong, sau đó hồi sinh dưới dạng xác sống. Những tập gần đây nhất từng đưa ra giải pháp là nhanh chóng... cắt bỏ các bộ phận cơ thể dính vết cắn. Thế nhưng, phương pháp này không rõ hiệu quả, càng không thể được áp dụng rộng rãi.

Một lời giải thuyết phục hơn được đưa ra trong The Walking Dead: World Beyond (mùa 2). Cụ thể, một nhóm các nhà khoa học được dẫn dắt bởi Hope Bennett đã thành công tạo ra chủng nấm có thể đẩy nhanh tốc độ phân hủy của zombie. Điều này khiến chúng khó thể trở thành mối đe dọa.

Dù không thực sự là liều thuốc đặc trị, loại nấm này vẫn có thể ngăn chặn “virus zombie” bùng phát.

Không có loại "thuốc" chữa trị tận gốc, nhưng vẫn có thể tìm cách ngăn chặn sự phát tán của "virus zombie". Ảnh: LA Times.

Ngoài ra, theo Fear The Walking Dead (mùa 8), vẫn còn một cách “chữa trị” khác.

Trước đó ở mùa 5, nhóm người sống sót lao vào một khu vực nhiễm phóng xạ nặng nề, hay tới mùa 6 kết thúc với việc Teddy thực hiện một vụ tấn công hạt nhân ở Texas. Dựa trên quan sát trong thời gian xảy ra mưa phóng xạ, June đã suy đoán phóng xạ có thể “cứu” ai đó khỏi vết cắn của zombie. Cô đã dành nhiều thời gian trong suốt 7 năm, làm việc với PADRE để chứng minh giả thuyết này.

Trong Fear The Walking Dead mùa 8, tập 2, June và đồng đội thảo luận về một bệnh nhân bị cắn. Cô thừa nhận phóng xạ có thể ngăn chặn sự lây nhiễm, nhưng nó cũng khiến cho cơ thể nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tống Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-thuc-vo-hieu-hoa-xac-song-post1433418.html