Công trình cải tạo quán cà phê không phép của nguyên Chánh án huyện

Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc khẳng định, việc xây dựng quán cafe của nguyên Chánh án huyện có nhiều hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, khi bị lập biên bản, gia đình đã không chấp hành mà còn tiếp tục vi phạm.

XEM CLIP:

Trong quá trình xây dựng, mở rộng quán cà phê của mình tại thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), nguyên Chánh án TAND huyện này đã xây dựng một số hạng mục trái phép, lấn chỉ giới quốc lộ.

Quán cà phê được xây dựng tại địa chỉ tại số 269-271, đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, tỉnh TT-Huế. Trong quá trình xây dựng, cải tạo quán, ông Thi đã xây dựng trái phép một số hạng mục như: Cầu bê tông, hệ thống tà vẹt gác ngang con kênh…

Quán cafe của gia đình ông Thi ngay tại quốc lộ 1A

Quán cafe của gia đình ông Thi ngay tại quốc lộ 1A

Ông Thi nguyên là Chánh án TAND huyện Phú Lộc, vừa chuyển công tác vào TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng.

Sẽ xử lý dứt điểm những sai phạm

Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc Trần Văn Nam cho biết, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục hành chính để đình chỉ ngừng thi công, đồng thời yêu cầu tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.

Theo đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Thi đã xây dựng công trình trên đất không được phép. Đồng thời, xây dựng trong phạm vi chỉ giới đường Lý Thánh Tông với hiện trạng: Móng xây gạch cao 0,25 cm, diện tích 27,3 m2; dựng 24 trụ gỗ cao 3m; cầu bê tông dài 9m, rộng 1,2 m, dày 0,15m; dựng 14 đà bằng tà vẹt gác ngang kênh.

Trước những vi phạm trên, tháng 10/2016, chính quyền thị trấn Phú Lộc đã tiến hành lập biên bản, đề nghị gia đình ông Thi tạm dừng thi công và tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.

Ông Thi đã bắc các thanh tà vẹt để sử dụng kênh tưới trái phép

Ông Trương Công Thi thừa nhận, quán cà phê gia đình xây dựng từ nhiều năm trước.

“Thời điểm gia đình tôi được cấp đất ở và xây dựng quán, khu vực này thuộc vùng trũng, có con kênh tiêu chảy qua. Lo ngại việc sạt lở, tôi có đề xuất xin huyện đầu tư làm bờ kè nhưng địa phương không có vốn nên gia đình tôi tự bỏ kinh phí ra làm”, ông Thi nói.

Liên quan đến những phản ánh về việc xây dựng một số hạng mục trái phép tại quán cafe, ông Thi cho rằng, chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính là không “xác đáng”, việc xây dựng của ông không lấn chiếm chỉ giới quốc lộ 1A, các công trình xây dựng không mang tính kiên cố.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc lại khẳng định, việc xây dựng, cải tạo tại quán của gia đình ông Thi có nhiều hạng mục vi phạm.

Hệ thống mái chòi, cột gỗ được dựng trái phép qua kênh

“Tuy nhiên, sau khi chính quyền lập biên bản, gia đình đã không chấp hành mà còn tiếp tục vi phạm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lí dứt điểm những vi phạm tại quán này theo đúng qui định của pháp luật”, ông Nam nêu quan điểm.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/nguyen-chanh-an-huyen-o-hue-da-sai-lai-cang-sai-375237.html