Công trình cuối cùng của Stephen Hawking có thể giúp khám phá ra vũ trụ song song

Tác phẩm có khả năng là công trình vĩ đại mới nhất của nhà bác học.

Bài báo khoa học cuối cùng mà nhà vật lý vĩ đại Stephen Hawking công bố trước khi qua đời có thể giúp loài người khám phá ra một vũ trụ song song, theo Sunday Times.

Có tên "A Smooth Exit from Eternal Inflation" (tạm dịch: Lối thoát êm ả từ sức ép vĩnh cửu), công trình này tìm kiếm bằng chứng về thuyết "đa vũ trụ" và bản chỉnh sửa mới nhất được thông qua vào 4/3, 10 ngày trước khi Hawking qua đời ở tuổi 76.

Bài báo này sẽ được một "tạp chí hàng đầu" xuất bản sau khi hội đồng xem xét.

Stephen Hawking thông báo dự án thăm dò không gian vào 2016 (Nguồn: Associate Press).

Giáo sư Vật lý Thomas Hertog, đồng tác giả bài báo, cho biết công trình đặt mục tiêu "biến ý tưởng đa vũ trụ thành một khuôn khổ khoa học có thể kiểm chứng". Nếu bằng chứng được tìm thấy, 2 tác giả có thể trở thành ứng cử viên cho giải Nobel, Sunday Times cho biết. Tuy nhiên, giải thưởng này không trao cho người đã qua đời.

Khi còn sống, Hawking chưa từng nhận giải Nobel mặc dù đạt được rất nhiều thành tựu và giải thưởng danh giá khác.

Trang Hồ/ Theo Business Insider

Nguồn NDH: http://ndh.vn/cong-trinh-cuoi-cung-cua-stephen-hawking-co-the-giup-kham-pha-ra-vu-tru-song-song-20180319030633533p145c151.news