Công trình trọng điểm kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội có công suất phát điện 257MWp, tổng vốn đầu tư 4.985 tỷ đồng, do Công ty cổ phần TTP Phú Yên làm chủ đầu tư.

Bấm nút khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội.

Ngày 25/6/2019, tại xã Hòa Hội (Phú Hòa - Phú Yên), Công ty cổ phần TTP Phú Yên tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội.

Phú Yên hiện có 3 dự án năng lượng tái tạo tại các xã Hòa Hội (Phú Hòa); Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2 (TX. Sông Cầu – khánh thành vào ngày 27/6/2019); Sơn Thành Tây (Tây Hòa).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần TTP Phú Yên.

Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội là dự án năng lượng tái tạo lớn nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cũng như tại khu vực miền Trung, do Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam liên danh với Tập đoàn B.Grimm (Vương quốc Thái Lan) đầu tư, với tổng vốn hơn 4.985 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 256ha, sử dụng công nghệ quang điện 752.640 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện, công suất phát 214MWm, tương đương 256MWp.

Dự án quy tụ nguồn lực, kinh nghiệm của nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước. Ngoài chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với kinh nghiệm đầu tư thành công 3 nhà máy điện mặt trời có tổng công suất hơn 350MW tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Tập đoàn B.Grimm (Vương quốc Thái Lan) với các nhà máy điện mặt trời có tổng công suất hơn 3.000MW, còn có sự tham gia của Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) với tư cách đơn vị tư vấn, Tổng thầu CEEC của Trung Quốc và các nhà thầu thi công là Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (ACIT), TEG; giám sát thi công dự án là Công ty TNHH Poyry của Thụy Sỹ. Chính nhờ quy tụ được những nguồn lực như vậy mà chỉ sau 7 tháng triển khai thi công xây dựng (ngày 17/11/2018), nhà máy đã chính thức được Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN EPTC) công nhận phát điện thương mại từ ngày 10/6/2019.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TTP Phú Yên, nhấn mạnh tại lễ khánh thành nhà máy: “Tôi thực sự xúc động và xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chính phủ, các cơ quan ban ngành, nhân dân tỉnh Phú Yên luôn quan tâm, ủng hộ để dự án có được thành công như ngày hôm nay. Chỉ trong thời gian ngắn, từ vùng đất khô cằn, canh tác kém hiệu quả nhưng với ý chí quyết tâm và ủng hộ của các cấp chính quyền; sự đồng thuận của bà con địa phương, đồng lòng của lãnh đạo và nhân viên công ty, đã biến nơi đây thành một trong những dự án lớn nhất nước. Sản lượng điện dự kiến phát hàng năm khoảng 367,6 triệu KWh, đóng góp ngân sách địa phương khoảng 80 tỷ đồng/năm, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho bà con nơi đây.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên gắn biển công trình Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội vinh dự được chọn là công trình trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên. Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn để dự án quyết tâm hoàn thành và về đích trước kế hoạch 20 ngày. Qua sự thành công của dự án, tôi hy vọng có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tiếp tục đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư vào mảnh đất nhiều tiềm năng và hiền hòa Phú Yên”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đúng tiến độ đề ra. Đây là dự án quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và bổ sung kịp thời nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cắt băng khánh thành công trình Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội chào mừng 30 năm tái lập tỉnh.

Tiếp nối thành công của dự án Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội, Công ty cổ phần TTP Phú Yên tiếp tục đầu tư và triển khai xây dựng những dự án năng lượng tái tạo mới tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai trong năm 2019.

Phi Công

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cong-trinh-trong-diem-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-phu-yen-post28774.html