Công trình từ lá bài lớn nhất thế giới

Cậu bé 15 tuổi Arnav Daga (Ấn Độ) được Guinness công nhận là người xếp được công trình từ bài lá lớn nhất thế giới.

Mô hình được xếp bằng bài lá của Daga với chiều dài 12,21m, chiều cao 3,47m và chiều rộng 5,08m. Daga đã mất 41 ngày để tạo ra công trình này với 143.000 lá bài xếp chồng lên nhau mà không dùng băng dính hay hồ dán.

Cậu bé Arnav Daga bên cạnh công trình xếp bằng bài lớn nhất thế giới của mình. Ảnh: The Guinness Record

Cấu trúc này có bốn tòa nhà mang tính biểu tượng từ thành phố Kolkata, quê hương của Daga: the Writers’ Building, Shaheed Minar, Sân vận động Salt Lake và Nhà thờ St. Paul.

Trước khi thực hiện, Daga đã đến thăm các địa điểm để nghiên cứu kỹ lưỡng về kiến trúc và tính toán kích thước của chúng.

Mặc dù đã lên kế hoạch xây dựng một cách tỉ mỉ nhưng Daga cho biết mình phải “ứng biến rất nhiều” khi có vấn đề nảy sinh, chẳng hạn như khi mô hình Nhà thờ St. Paul bị sập một phần hoặc khi toàn bộ Shaheed Minar sụp đổ.

Cậu bé cho biết bộ môn xếp công trình bằng lá bài này giúp cho mọi người tăng khả năng kiên nhẫn cũng như tỉ mỉ và ứng biến với nhiều tình huống.

Kỷ lục này trước đó thuộc về Bryan Berg (Mỹ), với mô hình bài lá giống khách sạn ở Macao dài 10,39m, chiều cao 2,88m và chiều rộng 3,54m.

Ngân Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/cong-trinh-tu-la-bai-lon-nhat-the-gioi-i710200/