Công trình tưới tiêu 72 tỷ đồng, 13 lần gặp sự cố do lỗi từ thiết kế đến thi công

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến sự cố 13 lần vỡ đường ống và rò rỉ nước tại Tiểu dự án tưới tiêu ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk do thiếu sót từ khâu thiết kế cho đến đơn vị thi công.

Đường ống chịu áp lực không đảm bảo

Ngày 30/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì, vừa có báo cáo kết luận xác định nguyên nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến Tiểu dự án tưới tiêu tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 72 tỷ đồng, 13 lần bị vỡ, rò rỉ đường ống.

Tiểu dự án tưới tiêu tại thôn Tiến Cường xảy ra nhiều sai phạm

Theo báo cáo nêu trên, đơn vị tư vấn thiết kế -Cty cổ phần đầu tư và xây dựng Cenco (Cty Cenco, trụ sở ở Hà Nội) không tính toán lực nước va chạm với tuyến đường ống uPVC dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm là không đảm bảo; chọn vật liệu ống uPVC sai. Bởi, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế (QCVN 04-05:2012/BNNPTNT) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), chất liệu đường ống này áp dụng tính toán có kết cấu và nền công trình bê tông cốt thép. Ngoài ra, đơn vị thiết kế còn áp dụng sai các tiêu chuẩn theo quy định dẫn đến việc tính toán lựa chọn đường ống chịu áp lực không đảm bảo (phải sử dụng đường ống HDBE, loại ống dẻo chịu lực-PV)…

Trạm bơm tại tiểu dự án ở thôn Tiến Cường

Cũng theo Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị tư vấn thiết kế không thiết kế biện pháp gia cố nền đất nền đối với 4 vị trí tuyến ống đoạn qua suối và không bố trí thiết bị giảm áp khi có hiện tượng nước va (áp lực mạnh từ dòng chảy trên xuống) và van xả khí là không đảm bảo; thiết kế một số chiều sâu chôn ống không đảm bảo; không thực hiện tính toán lực để thiết kế các mố neo chuyển hướng; không tính toán nội lực trong đường ống (nội lực đoạn ống tại ví trí chuyển hướng tăng lên rất lớn, nhưng không đảm bảo khả năng chịu lực)...

Duyệt thiết kế không đảm bảo

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, hồ sơ thiết kế công trình do Cty Cenco lập còn nhiều tồn tại, thiếu sót (nêu trên); đơn vị thẩm tra là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại NEWSTECH chưa xem xét, kiểm tra, tính toán lại kết quả tính toán của Cty Cenco. Dù hồ sơ chưa đảm bảo nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, Chi cục thủy lợi (đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk) lại không phát hiện, để xảy ra những tồn tại tại dự án (13 lần vỡ, rò rỉ đường ống-PV).

Đối với nhà thầu thi công dự án (Liên danh Phát triển nông thôn - Kỳ Nguyên - Bình Nguyên, gồm Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên và Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên) trong quá trình thi công dự án đã thay thế bằng các cút (co, hệ thống gia cố ở các vị trí đường ống-PV), dẫn đến hướng tuyến và chiều sâu chôn ống có nhiều thay đổi so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt; hiện trạng kích thước các mố neo có sự sai khác (làm nhỏ hơn) theo hồ sơ thiết kế…

Hệ thống đường ống uPVC tại tiểu dự án

“Nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống và rò rỉ nước tại khớp nối của của tiểu dự án (giai đoạn vận hành thử và thử áp) là do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế. Trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng”, kết luận của Đoàn kiểm tra nêu.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngoài việc khắc phục các thiếu sót, tồn tại nêu trên, Sở NN&PTNT tiếp tục rà soát, tổng hợp các sai phạm khác kiến nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Tiểu dự án cấp nước tưới tiêu tại thôn Tiến Cường có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 65,8 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh tăng lên hơn 72 tỷ đồng, bằng vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của tỉnh Đắk Lắk. Chủ đầu tư dự án là Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ tưới tiêu cho 350ha cây cà phê, hồ tiêu của người dân tại thôn Tiến Cường; Xây dựng khu tưới mẫu 10ha áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Dự án khởi công từ tháng 10/2019, đến tháng 7/2020 cơ bản hoàn thành, thế nhưng, đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do quá trình vận hành chạy thử liên tục vỡ đường ống. Theo cơ quan chức năng, đến nay có 13 lần vỡ, rò rỉ đường ống.

Theo Kết luận Thanh tra số 215 của Thanh tra Bộ NN&PTNT, nhà thầu tư vấn là Cty Cenco chưa đủ điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 1, điều 10, Thông tư số 17 của Bộ Xây dựng.

VŨ LONG

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-trinh-tuoi-tieu-72-ty-dong-13-lan-gap-su-co-do-loi-tu-thiet-ke-den-thi-cong-post1434922.tpo