Công trình xây dựng trái phép dưới lưới điện 220 kV

Công trình xây dựng trái phép tại hẻm 197 đường TL 15, phường Thạnh Lộc, quận 12 lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế Bắc - Nam 220 kV, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về an toàn điện.

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, người dân sống tại hẻm 197/32 đường TL 15, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM cho biết một hộ dân tại hẻm này xây dựng trái phép dãy nhà cột sắt, mái tôn sắt trên đất nông nghiệp. Đồng thời lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế Bắc - Nam 220 kV. Việc này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại về an toàn điện.

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên cổng thông tin 1022 của TP cũng như phản ánh trực tiếp đến UBND phường Thạnh Lộc, quận 12 nhưng đến nay công trình xây dựng trên vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Hiểm họa rình rập

Theo ghi nhận của PV, khu vực xung quanh đường dây 220 kV tại hẻm 197/32 đường TL 15 có hiện trạng là những khung sắt, mái tôn sắt vẫn còn dưới đường dây 220 kV. Đáng nói là vài hộ dân bất chấp những nguy cơ về an toàn điện cao áp, vẫn sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ được dựng bằng tôn, ngay dưới đường dây điện cao áp 220 kV.

Công trình xây dựng trái phép trong hẻm 197/42/52/17 đường TL 15, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc còn khung sắt dưới đường dây điện 220 kV. Ảnh: TM

Chị BTDN sống tại hẻm 197/32 đường TL 15, phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết hiện dãy nhà xây bằng sắt thép trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế Bắc - Nam 220 kV là của gia đình ông LĐC. Ngoài ra, khu vực này cũng có công trình xây dựng trái phép của một số gia đình xây nhà tạm và sinh sống dưới đường dây cao thế 220 kV.

“Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên lên cổng thông tin 1022 của TP cũng như phản ánh trực tiếp đến UBND phường Thạnh Lộc. Thời gian phản ánh là từ tháng 2-2023 nhưng đến nay, không hiểu vì lý do gì mà công trình xây dựng trái phép và lấn chiếm đất nêu trên vẫn chưa được tháo dỡ hết. Hiện trạng bây giờ là những cột sắt gỉ sét vẫn còn, như vậy thì rất nguy hiểm vì dễ xảy ra việc phóng điện từ đường dây cao thế” - chị N cho hay.

Tương tự, chị NTT sống tại hẻm 197/32 đường TL 15, phường Thạnh Lộc chia sẻ: “Tuy nhà sắt đã được tháo dỡ nhưng dãy nhà cột sắt, mái tôn sắt của hộ gia đình trên vẫn chưa được tháo dỡ. Do nằm gần lưới điện 220 kV nên rất dễ xảy ra các sự cố phóng điện từ hệ thống đường điện cao thế vào những khung sắt này. Đặc biệt, vào những lúc mưa to, nguy cơ thiệt hại nặng nề về người và tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến người dân rất lo lắng. Rất mong chính quyền cũng như cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục công trình xây dựng trái phép trên”.

UBND phường có Công văn 1455/UBND về việc ghi nhận chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, chuyển đến Phòng TN&MT tổng hợp, báo cáo.

Chính quyền đã kiểm tra, xử phạt nhiều lần

Trao đổi với PV, ông Từ Tấn Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, quận 12, cho biết công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở TN&MT TP cấp ngày 12-11-2018.

Trước đó, UBND phường Thạnh Lộc và UBND quận 12 đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LĐC (chủ công trình), đồng thời cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

“UBND phường Thạnh Lộc có biên bản làm việc, vận động gia đình ông LĐC chấp hành và tháo dỡ công trình theo quyết định xử phạt” - ông Ninh thông tin.

Cũng theo ông Ninh, ngày 20-12-2023, UBND phường đã phối hợp với Phòng TN&MT, Đội thanh tra địa bàn quận 12 và văn phòng khu phố 3C kiểm tra hiện trạng thực tế. Theo đó, ghi nhận hộ ông LĐC đã chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng theo Quyết định 3264/QĐ-CCXP.

Về các trụ sắt còn tồn tại ở công trình, UBND phường cho biết sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh của người dân, nếu có sai phạm sẽ xử lý ngay.•

Không được xây dựng công trình trên hành lang bảo vệ lưới điện

Tại điểm d khoản 3 Điều 15 Nghị định 134/2013, sửa đổi bởi khoản 18 Điều 2 Nghị định 17/2022, hành vi xây dựng, cải tạo công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện khi chưa có thỏa thuận hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận để bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình với đơn vị quản lý vận hành đường dây sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Đồng thời, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách khôi phục hiện trạng ban đầu.

Nếu trường hợp hộ gia đình ông LĐC xây dựng công trình trái phép trên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao thế Bắc - Nam, để xảy ra sự cố có nguyên nhân xuất phát từ việc xây dựng trái phép sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, nếu các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đã phát hiện sự việc vi phạm nhưng không tiến hành cưỡng chế, xử lý, để xảy ra sự cố nghiêm trọng có thể sẽ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cùng hộ gia đình ông LĐC.

Ngoài ra, nếu đủ cơ sở, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực được quy định tại Điều 314 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với hành vi tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang an toàn của công trình điện lực gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư TRẦN MINH HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

TRẦN MINH - THẢO HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-trinh-xay-dung-trai-phep-duoi-luoi-dien-220-kv-post773173.html