Cổng trường đổ đè tử vong một học sinh

Nhóm học sinh trong lúc đánh đu trên cổng trường, không may cánh cổng đổ xuống đè lên người 1 học sinh tử vong tại chỗ.

Khoảng 12h ngày 26/3, tại phân hiệu Mã Ngan của Trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, một nhóm học sinh trong lúc đùa nghịch đánh đu trên cổng trường, không may cánh cổng đổ xuống đè lên người 1 học sinh tử vong tại chỗ.

Theo lời kể của các học sinh trực tiếp chứng kiến sự việc, nhóm bạn gồm 5 học sinh cùng đu lên cánh cổng của trường để đùa nghịch. Được một lúc, cánh cổng bị xiêu vẹo và có nguy cơ đổ.

3 em nhanh chân nhảy ra khỏi cánh cổng chạy thoát. 2 em còn lại không kịp chạy khi toàn bộ cánh cổng sắt và cây trụ cột cổng đổ đè lên người, khiến 1 em tử vong tại chỗ, 1 em bị chấn thương.

Hiện trường cổng sắt và trụ gạch đổ sập tại trường học.

Hiện trường cổng sắt và trụ gạch đổ sập tại trường học.

Học sinh tử vong là em Vàng Duy Anh (SN 2010, học lớp 2), còn học sinh bị thương là em Vàng Xuân Bảo (SN 2009, học lớp 3 của trường).

Ngay khi sự việc xảy ra, những học sinh khác trong nhóm đã vội vã kêu cứu, các thầy cô giáo và phụ huynh gần đó đưa em Vàng Xuân Bảo tới bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trưa khi các thầy cô giáo đều chưa lên lớp. Nhóm bạn 5 học sinh tới trường sớm chuẩn bị cho buổi học chiều. Trong khi chưa vào lớp các em để đùa nghịch trên cánh cổng dẫn đến tai nạn.

Trong buổi chiều nay, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình có học sinh bị thiệt mạng và học sinh bị chấn thương đang phải điều trị tại bệnh viện.

Các lực lượng chức năng huyện Bảo Thắng cũng đang vào cuộc tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cong-truong-do-de-tu-vong-mot-hoc-sinh-743974.vov