Cổng trường đổ gây chết học sinh do tự xây, không thiết kế

Liên quan đến vụ cổng trường Mã Ngan, huyện bảo Thắng (Lào Cai) bị sập đổ làm một học sinh tử vong, phóng viên Nhân Dân điện tử đã làm việc với nhà trường và cơ quan chức năng để tìm hiểu về chất lượng xây dựng công trình này.

Điểm Trường Mã Ngan (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Sáng 27-3, chúng tôi có mặt ở điểm Trường Mã Ngan, các cô giáo và học sinh ở đây vẫn duy trì việc dạy và học bình thường. Tiếp chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Chi Thủy cho biết: Hiện tại, điểm Trường Mã Ngan có 24 học sinh người dân tộc Dao và ba cô giáo được Trường tiểu học số 1, thị trấn Tằng Loỏng phân công dạy học ở đây. Điểm trường này có ba khu nhà xây cấp bốn, bố cục hình chữ U, giữa là sân chơi, phía trước là khoảng trống.

Khi nhận bàn giao đưa vào sử dụng, điểm trường này không có hàng rào, cổng trường. Ban đầu, các cô giáo và phụ huynh thôn Mã Ngan góp công sức và vật liệu làm cổng trường bằng hai cây tre sơ sài và treo biển hiệu điểm Trường Mã Ngan bằng gỗ.

Đến năm 2017, bằng nguồn xã hội hóa, được một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm tài trợ vật liệu xi-măng, gạch, cát…, nhà trường kêu gọi phụ huynh và nhân dân trong thôn Mã Ngan góp công tự xây dựng thêm hàng rào bao quanh lớp học và cổng trường bằng trụ gạch xây xi-măng, có gắn thêm hai cánh cổng bằng sắt.

Cổng Trường Mã Ngan bị đổ, gây tai nạn đáng tiếc.

Làm việc với chúng tôi, ông Lê Duy Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bảo Thắng khẳng định, công trình điểm Trường Mã Ngan được xây dựng từ năm 2014, có đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công bảo đảm theo quy định hiện hành. Riêng hàng rào và cổng trường thì do nhà trường và nhân dân tự làm, hoàn toàn không có trong hồ sơ thiết kế công trình. Về trách nhiệm quản lý của đơn vị, Sở Xây dựng và UBND huyện Bảo Thắng đang chờ kết luận điều tra của cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 26-3, năm học sinh của điểm Trường Mã Ngan đu lên cánh cổng trường chơi đùa thì bất ngờ cổng trường đổ sập, làm một học sinh tử vong tại chỗ, một học sinh khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

* Sập cổng trường ở Lào Cai, một học sinh tử vong

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/35914002-cong-truong-do-gay-chet-hoc-sinh-do-tu-xay-khong-thiet-ke.html