Công ty 72 trao 8 tấn gạo tặng bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Gia Lai

Sáng 29-5, đoàn công tác của Công ty 72 (Binh đoàn 15) do Thượng tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy dẫn đầu đã đến xã Ia Nam, Ia Dom, Ia Pnôn thuộc vùng biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thăm hỏi và trao 8 tấn gạo, trị giá trên 108 triệu đồng tặng 570 hộ dân khó khăn.

Xúc động trước việc làm tình nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công ty 72, ông Siu Quý (76 tuổi, dân tộc Giơ Rai) già làng Tung, xã Ia Nan cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do giá mủ cao su xuống thấp, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa giáp hạt, khi hạt lúa trong bồ của người dân vơi dần thì cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 đều đến thăm hỏi, tặng gạo và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tặng bà con. Cái bụng dân no, cái bệnh tật không còn, cuộc sống của bà con ổn định là công ơn của Bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ Công ty 72 trao gạo tặng bà con vùng biên giới huyện Đức Cơ.

Được biết, toàn bộ số gạo và tiền trên được cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 72 tự nguyện đóng góp để giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới mùa giáp hạt khó khăn. Hằng năm, ngoài giúp đỡ bà con trong giai đoạn chuyển mùa, cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 còn khai hoang và bàn giao 14ha lúa nước, đồng thời hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn bà con làng Tung, xã Ia Nam trồng lúa.

Việc làm thiết thực của lãnh đạo Công ty 72 đã giúp bà con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt.

Tin, ảnh: QUANG HỒI - ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-72-trao-8-tan-gao-tang-ba-con-dan-toc-thieu-so-vung-bien-gioi-tinh-gia-lai-540069