Công ty bị điều tra vì nhập khẩu 10 tấn ngà voi và vảy tê tê, giám đốc ở nhà cấp 4 khẳng định: 'Tôi hoàn toàn không biết'

Cơ quan chức năng xác định lô hàng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê thuộc công ty TNHH Thiên Trường Sử có trụ sở đăng ký kinh doanh là tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Thế nhưng vị giám đốc lại không hề biết về vụ mua bán này.

Ngày 19/11, ông Đinh Trọng Thường, Trưởng công an xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận, một người dân trên địa bàn hiện đang bị điều tra liên quan đến vụ bắt khoảng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê tại TP Đà Nẵng vào tháng 10/2018 vừa qua.

Đó là ông Nguyễn Xuân Sử (44 tuổi) trú xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. "Từ trước đến nay, ông Sử không có dấu hiệu gì vi phạm pháp luật. Thậm chí ông Sử là người hiền lành, được mọi người yêu quý. Vì vậy khi nghe thông tin thì chúng tôi cũng rất ngạc nhiên", ông Thường nói.

Lô hàng 10 tấn ngà voi Công an Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ

Theo hồ sơ, ông Sử là giám đốc của Công ty TNHH Thiên Trường Sử có trụ sở đăng ký kinh doanh là tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Công ty này chính là đơn vị tiến hành nhập lô hàng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê trên. Vì vậy, phía Công an Đà Nẵng đã mời ông Sử vào để tiến hành xác minh, điều tra.

"Công an Đà Nẵng mời tôi vào khoảng 10 ngày để lấy lời khai. Lúc này tôi mới biết công ty mình đứng tên nhập số hàng cấm kia. Tôi hoàn toàn không biết về vụ mua bán này", ông Sử khẳng định.

Ông Sử cho biết chưa bao giờ điều hành công ty

Theo vị giám đốc, việc ông đứng tên Công ty Thiên Trường Sử là do một người cháu tên là Lê Anh Tuấn (34 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Xuân) nhờ. Nghĩ là họ hàng nên ông Sử không nghi ngờ, photo CMTND và ký vào đơn xin thành lập công ty cho cháu.

Ông Sử cho biết: "Tôi hỏi thì Tuấn bảo do hợp tuổi nên nhờ đứng tên, còn công ty chuyên về xuất khẩu hàng nông sản. Mặc dù vậy, tôi không điều hành công ty ngày nào, cũng không được hưởng đồng lương nào từ trước đến nay cả".

Lúc biết sự việc, ông Sử có liên lạc cho người cháu này nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Quá trình làm việc với công an, ông Sử cũng khai đúng như vậy.

Ngôi nhà của vị giám đốc

Liên quan đến sự việc, ông Trương Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân cho hay, khi báo đài đăng tin về vụ bắt lô hàng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê trái phép, chính quyền mới biết ở địa phương có công ty Thiên Trường Sử.

"Chúng tôi không biết ông Sử là giám đốc công ty này. Hàng ngày thấy ông Sử đi sửa điện kiếm tiền nên cuộc sống cũng khó khăn. Ngoài ra, ông Sử đang chăm sóc người mẹ già đau yếu", ông Chính nói.

Được biết, do chủ lô hàng đã nhanh chân bỏ trốn nên cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-ty-bi-dieu-tra-vi-nhap-khau-10-tan-nga-voi-va-vay-te-te-giam-doc-o-nha-cap-4-khang-dinh-toi-hoan-toan-khong-biet-20181119160355749.htm