Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng

Sau vụ cháy khủng khiếp diễn ra vào chiều tối 28/8, hiện trường công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông thực sự trở nên tan hoang.

Khoảng 17h30 ngày 28/8, đám cháy bất ngờ bùng phát tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Khoảng 17h30 ngày 28/8, đám cháy bất ngờ bùng phát tại công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau nhiều giờ căng mình chữa cháy, đến khoảng 00h20 ngày 29/8, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn, lực lượng chữa cháy đã phải phá tường để vào sâu bên trong, dập tắt hoàn toàn các nguồn lửa có nguy cơ khiến đám cháy bùng phát trở lại.

Đến sáng 29/8, nhiều cán bộ Cảnh sát PCCC Hà Nội vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhiều người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Một số hộ dân khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Các chiến sĩ PCCC đã có một đêm không ngủ để gồng mình chiến đấu với "bà hỏa".

Nhiều giờ sau vụ cháy kinh hoàng, cả tuyến phố Hạ Đình ngập trong khói bụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nguồn ảnh: Công An Nhân Dân, Người Đưa Tin

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cong-ty-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-tan-hoang-sau-vu-chay-kinh-hoang-a290734.html