Công ty cổ phần may Ánh Dương bảo đảm môi trường sản xuất

Những năm qua, Công ty cổ phần may Ánh Dương, bản Nà Tòng, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho công nhân.

Bước vào hoạt động từ năm 2017, Công ty cổ phần may Ánh Dương sản xuất các sản phẩm áo sơ mi, quần âu, quần thu đông, áo phao, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, một số nước châu Âu. Hiện nay, Công ty có trên 100 công nhân đang làm việc tại 7 dây chuyền. Hàng tháng, đơn vị sản xuất hơn 32.000 sản phẩm, doanh thu đạt gần 2,4 tỷ đồng/tháng.

Hướng dẫn công nhân sử dụng bình chữa cháy cầm tay.

Đặc thù của lĩnh vực may mặc là sản xuất qua nhiều công đoạn, lượng bụi vải lớn, số lượng công nhân nhiều. Để tránh các rủi ro trong quá trình sản xuất, Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ cho công nhân... Tại các khu vực sản xuất, đều lắp đặt hệ thống quạt thông gió, điều hòa không khí, lọc không khí chống bụi, chống ồn; hệ thống chữa cháy tự động, bình bột, khí chữa cháy, máy bơm nước phục vụ chữa cháy, trị giá gần 1 tỷ đồng...

Bà Đỗ Thị Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cho biết: Các phân xưởng đều thành lập bộ phận phụ trách ATVSLĐ và tổ phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá rủi ro, kịp thời báo cáo, ngăn chặn nguy cơ gây mất ATVSLĐ, cháy nổ có thể xảy ra trên từng dây chuyền sản xuất định kỳ 2 lần/tháng và đột xuất. 100% công nhân được trang bị bảo hộ đúng quy định, được khám sức khỏe định kỳ. Từ khi hoạt động đến nay, Công ty không có trường hợp công nhân bị tai nạn lao động, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn lao động; điều kiện làm việc, sức khỏe cho công nhân được đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đơn vị chủ động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch. Trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt; thường xuyên phun sát khuẩn khu vực phân xưởng; sắp xếp, bố trí cho công nhân làm việc 2 ca theo khung giờ cố định; thực hiện test nhanh Covid-19 miễn phí cho công nhân 1 lần/tuần, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo... Nhờ đó, quy trình sản xuất được duy trì ổn định.

Chị Cầm Thị Mai, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, chia sẻ: Tôi làm công nhân tại nhà máy đã được 3 năm, với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Trong quá trình làm việc, tôi và mọi người được trang bị đầy đủ khẩu trang, đồ bảo hộ lao động và được tham gia tập huấn về ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy. Tôi luôn ý thức bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong sản xuất.

Anh Lò Văn Thành, Đội trưởng Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kiêm bảo vệ của Công ty, cho biết: Đội có 13 thành viên, được tập huấn nghiệp vụ, thực hành phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, đội còn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa nguy cơ cháy nổ cho công nhân, chủ động phát hiện những sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy và chữa cháy, giúp doanh nghiệp kịp thời có biện pháp ngăn chặn, khắc phục và đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

Thời gian tới, Công ty cổ phần may Ánh Dương tiếp tục đầu tư kinh phí mua sắm thêm trang, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hệ thống điện, máy lọc không khí, bụi mịn cho các dây chuyền sản xuất; tăng cường tập huấn cho công nhân về ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy; nâng cao chất lượng môi trường làm việc, bảo đảm ATVSLĐ, sức khỏe và phúc lợi cho công nhân.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/cong-ty-co-phan-may-anh-duong-bao-dam-moi-truong-san-xuat-50277